Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM hoàn thành đại hội điểm bầu trực tiếp

(SGGP).- Ngày 18-3, Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM, trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (đơn vị được chọn đại hội điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy), đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

(SGGP).- Ngày 18-3, Đảng bộ Sở Tài chính TPHCM, trực thuộc Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM (đơn vị được chọn đại hội điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy), đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015, báo cáo chính trị tại đại hội chỉ rõ, trong bối cảnh kinh tế suy giảm, đặc biệt năm 2011 - 2013 là những năm hết sức khó khăn, Đảng ủy sở đã tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý ngân sách, tham mưu cho UBND TP điều hành ngân sách luôn ở thế chủ động, cân đối, ổn định và tiết kiệm.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đánh giá cao kết quả Đảng bộ sở đạt được nhiệm kỳ qua. Các kết quả đó đã góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ của TP, tham mưu đề xuất UBND TP nhiều giải pháp khả thi nhằm huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 là tập trung rà soát, đề xuất bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đại hội đã bầu ban thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu đồng chí Trần Nam Trang giữ chức Bí thư Đảng ủy.

HỒNG HIỆP

Tin cùng chuyên mục