Đại hội lần thứ XV Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM

(SGGP).- Ngày 6-6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong là những đại biểu chính thức trong số 99 đại biểu, đại diện cho 455 đảng viên của toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng dự và chỉ đạo đại hội.
Đại hội lần thứ XV Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM

(SGGP).- Ngày 6-6, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM tổ chức Đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Văn Thưởng; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thành Phong là những đại biểu chính thức trong số 99 đại biểu, đại diện cho 455 đảng viên của toàn Đảng bộ tham dự Đại hội. Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng dự và chỉ đạo đại hội.

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 15 đồng chí. Trong phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành mới đã bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến (Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy) tiếp tục tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 13 thành viên và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM lần II nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TPHCM. Ảnh: Việt Dũng 

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng Nguyễn Hoàng Năng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Thành ủy TP nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát huy kết quả đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng đề nghị Đảng ủy cơ quan Văn phòng Thành ủy cần chủ động, tích cực tham mưu, phục vụ Thành ủy chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Cấp ủy phải chủ động làm tốt chức năng, nhiệm vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng, cơ quan tham mưu chuẩn bị phục vụ Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát, hiệu quả; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, các quy chế phối hợp giải quyết công việc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Tập trung thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng, đẩy mạnh củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đi đầu trong việc tiếp tục học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Năng đề nghị Văn phòng Thành ủy tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng tập thể cấp ủy đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nhằm tạo chuyển biến trên các mặt công tác. Đầu tư nhiều hơn cho công tác cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn tới, đặc biệt trong lĩnh vực sự nghiệp và trong các doanh nghiệp.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục