Đưa công tác đánh giá chất lượng đảng viên đi vào thực chất hơn

Ngày 11-8, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP chủ trì hội nghị chuyên đề về đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên với sự tham dự của các đồng chí là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, chuyên gia xây dựng Đảng trên địa bàn TP.

(SGGP).- Ngày 11-8, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP chủ trì hội nghị chuyên đề về đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên với sự tham dự của các đồng chí là cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu, chuyên gia xây dựng Đảng trên địa bàn TP.

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, trong 5 năm qua (2010 - 2014), bình quân mỗi năm có 98,22% tổ chức cơ sở Đảng và trên 98% đảng viên được đánh giá chất lượng. Kết quả bình quân hàng năm có 64,49% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh và 10,72% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên tiến hành trên cơ sở kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tư tưởng, xây dựng chính quyền, công tác vận động nhân dân của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng.

Nhận xét về kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên, các đại biểu cho rằng phần lớn đã đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch, thực chất qua đó góp phần xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên ở một số nơi trong vài năm gần đây vẫn còn nặng thành tích, kết quả chưa đánh giá đúng thực chất, chưa gắn với kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ được giao.

Có đại biểu chỉ rõ một số nơi tỷ lệ cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ khá cao (trên 90%) nhưng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh trật tự, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn nhiều vấn đề. Một số cấp ủy chưa quan tâm, có biện pháp hỗ trợ TCCSĐ yếu kém. Một số cấp ủy cơ sở còn lúng túng…

Góp ý cho công tác này, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục cải tiến mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên theo hướng dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất. Khắc phục cho được bệnh thành tích, nể nang, cảm tính trong nhận xét, đánh giá đồng thời nêu cao ý thức tự giác của cấp ủy, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Quan trọng hơn hết là các chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh phải có sự tín nhiệm, hài lòng của số đông nhân dân, các tầng lớp dân cư ở địa phương, đơn vị.

Ghi nhận các ý kiến góp ý thiết thực, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Thu Hà cho biết sẽ tiếp tục mở rộng đối tượng lấy ý kiến góp ý để đưa công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên của Đảng bộ TPHCM đi vào thực chất, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.


Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục