2 tuần sau Tết Mậu Tuất 2018: Giá trái cây, hoa tươi vẫn cao

Ghi nhận thị trường tại TPHCM vào ngày 2-3, giá bán nhiều mặt hàng thực phẩm thiết yếu như rau củ quả, thủy hải sản, thịt gia súc vẫn rất ổn định, không có tình trạng giá “leo thang” sau tết. 2 nhóm hàng hoa tươi và trái cây giá bán cũng đang có dấu hiệu giảm dần đều nhưng vẫn còn đứng ở mức khá cao so với ngày thường.
Cụ thể, ngày 1 và 2-3, giá bưởi da xanh bán tại nhiều chợ như Bà Chiểu, Văn Thánh, Nguyễn Đình Chiểu, Tân Định… vẫn đứng ở mức 80.000 - 90.000 đồng/kg, bưởi Năm Roi 60.000-70.000 đồng/kg, hoa huệ 80.000 đồng/chục, hoa lay ơn 70.000 đồng/chục… Nhiều tiểu thương cho biết, giá bán các loại trái cây kể trên đã giảm nhưng vẫn còn cao hơn khoảng 10.000 -15.000 đồng/kg so với ngày trước tết. 

Tại các hệ thống siêu thị, từ sau tết đến nay, giá cả các mặt hàng rất ổn định, do siêu thị đã thống nhất kế hoạch cung ứng với các nhà cung cấp từ trước tết. Lượng khách hàng đến mua sắm đã bắt đầu tăng trở lại. 

Tin cùng chuyên mục