3 người bị sét đánh tử vong trong cơn mưa dông ở Thái Bình

Cập nhật từ Tổng cục Phòng chống thiên tai đến 20 giờ tối 12-5, có thêm 3 người bị thiệt mạng tại tỉnh Thái Bình, do sét đánh trong cơn dông ngày 12-5. Như vậy, từ ngày 10-5 đến 12-5, có ít nhất 5 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ đầu mùa, dông, sét ở miền Bắc. 

Tính đến 17 giờ ngày 12-5, theo Tổng cục Phòng chống thiên tai dẫn báo cáo nhanh từ văn phòng thường trực ban chỉ huy tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Bắc Giang, Thái Nguyên, Cao Bằng... thì đợt mưa từ ngày 10-5 đến 12-5 đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và mất tích. 

Trong đó, 2 người thiệt mạng là bà Triệu Thị Lan (sinh năm 1982, ở huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà sáng ngày 10-5 và cháu Đinh Thành Nam (sinh năm 2017, ở xã Kim Hỷ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) bị lũ cuốn trôi sáng 12-5 (đã tìm thấy thi thể). Có 1 người dân ở tỉnh Cao Bằng bị lũ cuốn trôi sáng 12-5, hiện vẫn đang mất tích.

Đến 20 giờ tối 12-5, theo cập nhật từ Tổng cục Phòng chống thiên tai, có thêm 3 người bị thiệt mạng tại tỉnh Thái Bình, do sét đánh trong cơn dông ngày 12-5.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Thị Quy, sinh năm 1980; Nguyễn Công Đức, sinh năm 2006; Đinh Bá Trọng, sinh năm 1972 ở xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.
         
Như vậy, từ ngày 10-5 đến 12-5, có ít nhất 5 người chết và 1 người mất tích do mưa lũ đầu mùa, dông, sét ở miền Bắc. 


Ngập lụt do mưa đầu mùa tại thị trấn Thanh Thắng và xã Thắng Lợi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) sáng 12-5

Mưa lũ cũng làm 3 người ở Bắc Kạn bị thương và 242 ngôi nhà sập đổ, hư hại... cùng thêm 2.203ha lúa, hoa màu, cây ăn trái bị ngập (chưa tính thủy sản). 

Trưa 12-5, TP Lào Cai ở tỉnh Lào Cai chìm trong cơn mưa lớn
Cơn mưa chiều 12-5 tràn về Hà Nội, một số nơi có dông, sét

Các đợt mưa từ sáng 12-5 tại các tỉnh kéo dài từ Lạng Sơn qua Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang sang tỉnh Lào Cai. Từ chiều 12-5, mưa ở miền núi phía Bắc đã tràn xuống Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ.

Trong mưa còn có sấm sét. Nhiều nơi ngập nặng. Mưa lũ làm sạt lở một số tuyến đường giao thông với khối lượng 41.733m3 đất đá (Bắc Giang 1.173m3; Điện Biên 350m3; Bắc Kạn 40.210m3); 1 ngầm tạm bị hư hỏng (Điện Biên); 2 cầu bị hư hỏng (Bắc Kạn); 2 đập tạm bị cuốn trôi (Bắc Kạn); 11 chuồng trại bị sạt lở.

Đến chiều 12-5, TPHCM cũng bắt đầu có cơn dông, nhiều nơi mưa. Ảnh: NGUYỄN QUỐC ANH

Tin cùng chuyên mục