500 công nhân lên Chuyến xe nghĩa tình về quê đón tết

Ngày 14-1, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, 500 công nhân lao động đang làm việc tại TPHCM đã lên Chuyến xe nghĩa tình do tổ chức công đoàn TPHCM tổ chức để về quê đoàn tụ cùng gia đình.
Công nhân lên xe về quê đón tết
Công nhân lên xe về quê đón tết

Chương trình do LĐLĐ TPHCM phối hợp các đơn vị tổ chức. Tham gia chuyến xe là công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và có quê tại các tỉnh miền Trung, như: Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Đà Nẵng,… Đây là những lao động nhiều năm chưa về quê đón tết cùng gia đình.

Từ sáng sớm, gia đình gồm 4 người của chị Nguyễn Thị Lũy, quê Quảng Nam, công nhân tại KCX Linh Trung 1 đã vui mừng đến điểm tập trung để lên xe về quê đón tết.

Chị Nguyễn Thị Lũy chia sẻ, từ mấy ngày nay, 2 con của chị rất háo hức chờ ngày được lên xe về quê đón tết. Ông bà ở quê cũng trông ngóng con cháu từng ngày.

Gia đình chị Nguyễn Thị Lũy vui mừng lên xe về quê đón tết

Gia đình chị Nguyễn Thị Lũy vui mừng lên xe về quê đón tết

Chồng mất khi con vừa hơn 4 tuổi, chị Lê Thị Trâm một mình từ Phú Yên vào TPHCM cố gắng làm việc để lo cho các con. Chị Trâm cho biết, từ khi bước chân đến TPHCM làm việc, chị nhận được nhất nhiều sự hỗ trợ, chăm lo từ tổ chức công đoàn thành phố.

Đến tiễn công nhân lên xe về quê đoàn tụ cùng gia đình trong mùa xuân này, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm gửi lời chúc bình an, khỏe mạnh và chúc mừng năm mới đến gia đình công nhân tham gia chuyến xe về quê.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm tặng quà tiễn công nhân về quê

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Phạm Chí Tâm tặng quà tiễn công nhân về quê

Tại chương trình, Trung tâm Công tác xã hội công đoàn TPHCM phối hợp cùng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Tân Sài Gòn trao tặng 500 phần quà đến công nhân lao động về quê trên chuyến xe, tổng trị giá là 150 triệu đồng.

Ngoài được về quê miễn phí trên chuyến xe nghĩa tình, công nhân còn được nhận phần quà chăm lo

Ngoài được về quê miễn phí trên chuyến xe nghĩa tình, công nhân còn được nhận phần quà chăm lo

Theo ông Phạm Chí Tâm, năm 2022 là năm còn nhiều khó khăn sau dịch Covid-19, một số ngành nghề bị thiếu đơn hàng, phải giảm giờ làm và cho công nhân tạm hoãn hợp đồng. Đã có hơn 120.000 lượt người lao động bị ảnh hưởng, trong đó, hơn 6.000 lao động bị chấm dứt hợp đồng.

Với vai trò và trách nhiệm của tổ chức công đoàn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, thành phố tổ chức nhiều hoạt động chăm lo vật chất, tinh thần cho người lao động, nhất là những công nhân bị ảnh hưởng về việc làm.

Dịp tết năm nay, các cấp Công đoàn TPHCM tổ chức chương trình “Tết sum vầy” chăm lo cho 10.000 gia đình đoàn viên; tổ chức và vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vé tàu, xe cho 30.000-35.000 công nhân về quê đón tết; tổ chức chương trình “Gia đình công nhân lao động vui tết cùng Thành phố” lần 2 năm 2023 tại Công viên văn hóa Đầm Sen cho 5.000 gia đình công nhân; tổ chức các Phiên chợ công nhân, Phiên chợ nghĩa tình để người lao động được mua sắm tết,… với tổng số tiền khoảng 140 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục