Ấn Độ trồng 220 triệu cây xanh trong 1 ngày

Trong ngày 9-8, hơn 1 triệu người đã trồng tổng cộng 220 triệu cây xanh tại bang đông dân nhất Ấn Độ - Uttar Pradesh.
Ấn Độ trồng 220 triệu cây xanh trong 1 ngày

Hoạt động trồng cây diễn ra tại hơn 1.430 địa điểm, trong đó có 60.000 ngôi làng và 83.000 khu vực đất rừng. 

Lý giải mục tiêu trồng 220 triệu cây non tại Uttar Pradesh, giới chức Ấn Độ nhấn mạnh địa phương này hiện là nơi cư trú của 220 triệu người. Trong chính sách môi trường của mình, Ấn Độ cam kết duy trì 1/3 diện tích đất đai được phủ xanh. Tuy nhiên, dân số tăng nhanh (1,3 tỷ dân) cùng với tốc độ công nghiệp hóa cao đã gây tổn hại tới các nỗ lực xanh hóa của chính phủ.

Tin cùng chuyên mục