An Giang: Bắt 2 anh em ruột vung dao giết người trên phà An Hòa

Cho rằng nạn nhân lấy xe máy của mình rồi bỏ chạy, 2 anh em ruột rủ nhau mang dao, lấy xe máy đuổi theo, sau đó chém nạn nhân gục tại chỗ ngay trên phà An Hòa, bờ Chợ Mới thuộc ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).
Nghi phạm giết người là 2 anh em ruột bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Nghi phạm giết người là 2 anh em ruột bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Chiều 16-3, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho hay, sau hơn 10 giờ gây án mạng rồi bỏ trốn, cả 2 nghi phạm Phan Hoàng Vinh (31 tuổi) và Lê Hoàng Việt (28 tuổi), cùng cư trú huyện Chợ Mới đã bị bắt, khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại nhiều địa phương.

Trước đó vào rạng sáng 16-3, do tức giận việc Trần Hùng L. (41 tuổi, trú khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên) lấy xe máy của mình bỏ chạy về hướng phà An Hòa, Phan Hoàng Vinh cầm theo con dao rồi kêu em ruột là Lê Hoàng Việt dùng xe máy đuổi theo.

Đến khu vực phà An Hòa, thấy L. đang ngồi trên lan can phà, Vinh cầm hung khí lao tới chém nhiều nhát vào vùng ngực và tay khiến L. gục chết tại chỗ trước sự chứng kiến của nhiều người.

Sau khi gây án, 2 đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Được biết, nạn nhân và đối tượng đều là đối tượng mua bán và nghiện ma túy. Vinh từng có 1 tiền án về tội “Cướp giật tài sản”. Hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Hoàng Vinh và Lê Hoàng Việt về hành vi “Giết người”; đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở và truy tìm hung khí gây án để củng cố chứng cứ, xử lý theo luật định.

Tin cùng chuyên mục