Anh có thể mất 174 tỷ USD/năm

Ngày 5-10, Công ty luật Baker & McKenzie (Mỹ) công bố kết quả nghiên cứu cho biết, dịch Covid-19 kết hợp với việc không đạt được một thỏa thuận thương mại sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU - Brexit) có thể khiến Anh thiệt hại khoảng 174 tỷ USD/năm trong 10 năm tới.

Dịch bệnh cũng sẽ khiến GDP của Anh giảm 2,2% so với trước. Thậm chí, dù đạt được một thỏa thuận thương mại, GDP của Anh cũng sẽ giảm 3,1% so với thời kỳ là thành viên của EU. Còn trong trường hợp không đạt được thỏa thuận, GDP của Anh sẽ mất 3,9%. Theo kế hoạch, Anh và EU sẽ nối lại các cuộc đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do hậu Brexit trong tuần này. Cả 2 bên kỳ vọng sẽ đạt được thỏa thuận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 15-10 tới.

Tin cùng chuyên mục