Rơi thanh sắt thi công đường sắt trên cao: 3 người đi đường thương vong

(SGGP).- Khoảng 9 giờ 30 ngày 6-11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực công trường thi công nhà ga Thanh Xuân III trên tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh (Hà Nội), đoạn đối diện với Viện Y học dân tộc Tuệ Tĩnh.
Rơi thanh sắt thi công đường sắt trên cao: 3 người đi đường thương vong

(SGGP).- Khoảng 9 giờ 30 ngày 6-11, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực công trường thi công nhà ga Thanh Xuân III trên tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh (Hà Nội), đoạn đối diện với Viện Y học dân tộc Tuệ Tĩnh.

Theo các nhân chứng hai thanh sắt dài hơn 10m ở phía trên của công trường thi công bất ngờ rơi xuống đầu anh Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi, ở Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội) khiến anh tử vong tại chỗ và 2 người bị thương phải đi cấp cứu là vợ chồng ông Nguyễn Trọng Nhân (ở Yên Nghĩa, Hà Đông). Nguyên nhân do đơn vị thi công đang cẩu thép để thi công kết cấu phần trên ga thì bị tuột cáp làm rơi thanh sắt xuống đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh LÃ ANH

Vụ tai nạn xảy ra khiến đường Nguyễn Trãi bị ùn tắc nghiêm trọng. UBND TP Hà Nội đã quyết định hỗ trợ ban đầu cho người bị thương 5 triệu đồng và gia đình người tử vong 10 triệu đồng.

Ngay sau sự cố xảy ra, Bộ trưởng Bộ GTVT đã chỉ đạo tạm dừng thi công trên toàn bộ dự án để rà soát, thực hiện các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động, an toàn thi công và hướng dẫn giao thông. Bộ GTVT cho biết, dự án trên do tổng thầu EPC là Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc, tư vấn giám sát là Công ty TNHH Giám sát xây dựng - Viện Nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh và nhà thầu phụ thi công: Xí nghiệp cầu 17 thuộc CIENCO1 thực hiện.

Tuyến đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh là tuyến đường sắt nhẹ phục vụ vận tải hành khách công cộng với chiều dài 13,05km. Chủ đầu tư dự án là Cục Đường sắt Việt Nam. Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên đơn vị thi công đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh làm rơi đổ vật dụng xuống đường khi thi công. Tháng 9-2013, tại đoạn đối diện Trung tâm Bách hóa Thanh Xuân (Hà Nội), khi đang cẩu một thanh sắt dài đơn vị thi công đã để chiếc cần cẩu đổ nghiêng xuống làm nhiều người đi đường hoảng sợ.

KHÁNH NGUYỄN - BÍCH QUYÊN

Công điện của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện gửi Bộ GTVT, Ban ATGT thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả tai nạn trên công trường thi công tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Tại công điện, sau khi gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT xác định và xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiếp đến vụ việc. Công điện cũng yêu cầu Công an TP Hà Nội cần khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân của vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có trách nhiệm để xảy ra vụ việc.

BÍCH QUYÊN

Rơi thanh sắt thi công đường sắt trên cao: 3 người đi đường thương vong ảnh 2

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục