Australia-UAE-Hà Lan phá vỡ 2 đường dây buôn bán ma túy

Ngày 8-8, hãng Reuters đưa tin cảnh sát Australia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Hà Lan đã phá vỡ 2 đường dây buôn bán ma túy liên quan đến các tổ chức tội phạm ở Trung Đông, bắt 17 người, thu giữ gần 2 tấn ma túy.
 Cảnh sát liên bang Australia bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy tại Sydney, New South Wales ngày 8-8. Ảnh: TTXVN
Cảnh sát liên bang Australia bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc buôn bán ma túy tại Sydney, New South Wales ngày 8-8. Ảnh: TTXVN

 Trong đó, 9 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị bắt giữ tại Sydney (Autralia), 5 người bị bắt tại Dubai (UAE) và 2 người tại Hà Lan. Trợ lý ủy viên Cảnh sát liên bang Australia (AFP) Neil Gaughan cho hay những người này được cho là các thành viên của một tổ chức tội phạm ở Trung Đông. Trong nhiều thập kỷ qua, tổ chức này khét tiếng với các hoạt động phạm pháp và sở hữu tài sản khổng lồ, được xem là không thể động đến.

Vụ bắt giữ thuộc một trong những chiến dịch tấn công vào tội phạm có tổ chức lớn nhất trong lịch sử Australia. Cảnh sát đã bố ráp 32 căn nhà, phát lệnh truy nã 52 đối tượng, số ma túy thu giữ trị giá 642 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục