
Ngày 27-6, Chánh án TAND TPHCM Bùi Hoàng Danh đã có quyết định không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Trần Hải Âu (nhân danh Công ty cổ phần SX-DV-TM Đay Sài Gòn-gọi tắt là Công ty Đay Sài Gòn), giữ nguyên quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời ngày 21-6-2006 của tòa. Quyết định giải quyết khiếu nại này cũng là quyết định cuối cùng.

Lý do để TAND TPHCM bác đơn khiếu nại của ông Trần Hải Âu là sau khi tòa xem xét các chứng cứ có liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, xét thấy quyết định này là cần thiết và có căn cứ để bảo vệ chứng cứ, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra theo Bộ luật Tố tụng Dân sự và Điều 86 Luật Doanh nghiệp.
Như Báo SGGP đã đưa tin, sau khi Tòa án TPHCM quyết định thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, buộc ông Trần Hải Âu giao con dấu Công ty Đay Sài Gòn cho cơ quan thi hành án quản lý, việc đóng dấu các văn bản giấy tờ của công ty phải theo đúng luật pháp, phù hợp với lợi ích hợp pháp của công ty, có sự đồng ý của ông Nguyễn Văn Khảm (nguyên đơn) hoặc người được ông Khảm ủy quyền.
Về phía ông Khảm cũng phải bàn giao ngay cho những người có trách nhiệm quản lý bộ phận có liên quan tất cả chìa khóa phòng làm việc của công ty mà ông đang cầm giữ. Tòa cũng yêu cầu, khi bàn giao phải lập biên bản hiện trường có sự chứng kiến của hai bên, niêm phong các tài liệu đang lưu giữ tại công ty như tài liệu liên quan đến đại hội cổ đông bất thường ngày 15-5-2006 mà các bên tranh chấp.
Ngay sau khi có quyết định thi hành án dân sự, ngày 22-6-2006, ông Trần Hải Âu đã có đơn khiếu nại khẩn cấp với lý do một số nội dung quyết định này là trái pháp luật như biến Công ty Đay Sài Gòn từ nguyên đơn trở thành bị đơn; thụ lý đơn kiện của ông Nguyễn Văn Khảm từ TAND quận 1 chuyển lên TAND TPHCM để nhập chung vụ án là trái pháp luật...
V.M.H
Tin, bài liên quan:
- Diễn tiến mới: chờ các cơ quan chức năng giải quyết!
- UBND TPHCM yêu cầu sớm xử theo luật doanh nghiệp