Bắt đầu đúc tượng đài Thánh Gióng

Đúng 9 giờ 9 phút ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Sửu (tức 26-10 này), tại Khu di tích Đền Sóc – Chùa Non (Sóc Sơn, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi đúc mẻ đồng đầu tiên tượng đài Thánh Gióng. Trước đó, ngày 11-8-2009, mẫu tượng đất tỷ lệ 1/1 của nhà điêu khắc Kim Xuân đã được nghiệm thu và tiến hành đổ mẫu thạch cao tỷ lệ 1/1 để tiến hành làm khuôn.

Đúng 9 giờ 9 phút ngày 9 tháng 9 năm Kỷ Sửu (tức 26-10 này), tại Khu di tích Đền Sóc – Chùa Non (Sóc Sơn, Hà Nội) sẽ diễn ra buổi đúc mẻ đồng đầu tiên tượng đài Thánh Gióng. Trước đó, ngày 11-8-2009, mẫu tượng đất tỷ lệ 1/1 của nhà điêu khắc Kim Xuân đã được nghiệm thu và tiến hành đổ mẫu thạch cao tỷ lệ 1/1 để tiến hành làm khuôn.

Tượng đài Thánh Gióng mô phỏng hình ảnh cậu bé Gióng tay mang tre ngà, cưỡi ngựa hướng về trời xanh. Tượng có chiều cao tới đỉnh là 11,7m, với độ vươn ra là 16m.

Bản thân kiến trúc này đã ở tư thế bay vươn lên, không trọng lượng và đặc biệt lại được đặt ở trên đỉnh núi cao gần 300m, khiến tất cả mọi khâu của công trình muốn thực hiện được đều rất khó khăn, từ thiết kế kiến trúc, kết cấu, làm khuôn, đúc tượng đến vận chuyển, thi công và hoàn thiện. Chỉ tính riêng khối tượng Thánh Gióng bằng đồng dự kiến đã nặng trên 70 tấn, chưa kể khung xương bên trong.

Dự kiến, việc đúc những mẻ đồng cuối cùng của tượng đài Thánh Gióng sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Toàn bộ quần thể tượng đài Thánh Gióng ở trên đỉnh Đá Chồng của núi Sóc sẽ hoàn thành vào giữa năm 2010, kịp cho việc đón Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tr.Lưu

  • Cải tạo cầu Long Biên bằng vốn ODA

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án đầu tư khôi phục cầu Long Biên (Hà Nội). Theo đó, Phó Thủ tướng thống nhất các nội dung cơ bản kết quả nghiên cứu phương án khôi phục cầu Long Biên, giao Bộ GT-VT chỉ đạo phía tư vấn tiếp thu ý kiến các cơ quan chức năng, hoàn chỉnh phương án kỹ thuật cải tạo cầu Long Biên, trong đó lưu ý các nội dung: phương án nút giao, phương án tổ chức giao thông, vấn đề ảnh hưởng đến đê sông Hồng, vấn đề ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị, khả năng chịu tải. Trên cơ sở đó, thống nhất với các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thẩm định và chịu trách nhiệm quyết định phê duyệt.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GT-VT đề xuất hình thức tổ chức thực hiện dự án bảo đảm an toàn khi khai thác cầu, phù hợp với nguồn vốn và hiệu quả kinh tế; giao bộ KH-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp vốn ODA cho dự án.

Nh.Hà

Tin cùng chuyên mục