Bắt được nam bảo vệ đâm chết đồng nghiệp

22 giờ ngày 10-3, Long đã đến Công an xã Lale, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đầu thú sau hành vi giết đồng nghiệp là nhân viên bảo vệ tại một công ty ở đường D9, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.  
Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt được đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra tại một công ty nằm trên đường D9, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một. Đối tượng bị bắt giữ là Đỗ Long, sinh năm 1995, ngụ tỉnh Gia Lai. Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Nguyễn Văn Đ., sinh năm 1997, ngụ tỉnh Đồng Tháp. 
Theo điều tra ban đầu, nghi can Đỗ Long và anh Nguyễn Văn Đ. cùng làm nhiệm vụ bảo vệ tại công ty này. Trong thời gian làm việc chung, hai người nhiều lần nảy sinh mâu thuẫn. 

Tối 9-3, Long đã dùng dao đâm anh Đ. hàng chục nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ, sau đó Long bỏ trốn về Gia Lai.
Khoảng 6 giờ sáng 10-3, một nữ nhân viên tạp vụ đến dọn dẹp thì phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan công an.
Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khoanh vùng được đối tượng gây án và tiến hành công tác truy bắt. 

Qua công tác vận động của cơ quan điều tra, 22 giờ ngày 10-3, Long đã đến Công an xã Lale, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai đầu thú. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang di lý đối tượng Long về Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục