
(SGGPO).-Chiều nay 26-8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế-Bộ Công an đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Lê Hoà Bình-nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam (Seaprodex) tại số 359 đường Lê Văn Sĩ, quận Tân Bình, TPHCM.

Dẫn dải Lê Hòa Bình về nhập trại.
Đồng thời CQĐT cũng đã tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoà Bình do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Trước đó, ngày 27-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex (số 4 Đồng Khởi, Q1, TPHCM) thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex). Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có quyết định phê chuẩn lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 cá nhân liên quan trong đó Lê Hoà Bình bị khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại.
Do trong thời gian tại ngoại, Lê Hoà Bình đã có thái độ ngoan cố, không thành khẩn khai báo, không hợp tác với CQĐT nên CQĐT đã đề nghị VKSND tối cao phê chuẩn lệnh bắt giam đối với bị can này.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex có con dấu, tài khoản riêng nhưng cùng chung mã số thuế với Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam. Với chức năng chính là xuất khẩu nên hàng tháng Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex đều được hoàn thuế GTGT.
Lợi dụng điều này, Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex đã cấu kết với các công ty tư nhân mua bán các loại hóa đơn GTGT, lập chứng từ khống kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu sang các nước Đông Âu để chiếm đoạt tiền hồn thuế GTGT.
Từ tháng 7 đến tháng 12-2002, trung tâm đã được hồn thuế hơn 4,7 tỷ đồng, trong đó hơn 3 tỷ đồng là tiền hoàn thuế từ bộ hồ sơ thể hiện kinh doanh hàng may mặc xuất khẩu sang thị trường Đông Âu.
Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã khởi tố bị can đồng thời ra lệnh truy nã đối Tống Văn Dư và Tô Hoàng Thái Lâm nguyên là giám đốc các công ty tư nhân chuyên cung cấp hoá đơn GTGT cho Trung tâm Xuất khẩu Seaprodex. Hiện hai bị can Dư và Lâm vẫn đang bỏ trốn.
NG.V-C.D