Bắt giữ hơn 600 thùng dâu tây nghi của Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt qua đường hàng không

Sáng 23-7, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) phối hợp với các ngành liên quan kiểm kê xong số dâu tây nhập lậu qua đường hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương. Tổng cộng có hơn 8 tấn dâu tây tươi bị phát hiện.

Thông tin ban đầu, trưa ngày 22-7, Công an huyện Đức Trọng kiểm tra, bắt giữ 3 xe tải chở tổng cộng 326 thùng xốp chứa dâu tây (tổng cộng khoảng 3,5 tấn) vừa rời Cảng hàng không Liên Khương (huyện Đức Trọng) lên TP Đà Lạt.

Bắt giữ hơn 600 thùng dâu tây nghi của Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt qua đường hàng không ảnh 1 Cơ quan chức năng kiểm tra số dâu tây tại Cảng hàng không Liên Khương 

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hồ sơ, chứng từ liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ sản phẩm và phương tiện để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Bắt giữ hơn 600 thùng dâu tây nghi của Trung Quốc nhập lậu vào Đà Lạt qua đường hàng không ảnh 2 Dâu tây đóng thành từng hộp nhỏ chuẩn bị vận chuyển lên TP Đà Lạt tiêu thụ 

Mở rộng điều tra, đến tối 22-7, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Công an huyện Đức Trọng phối hợp với An ninh Cảng hàng không Liên Khương và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hành chính các lô hàng là sản phẩm dâu tây tươi được gửi vào TP Đà Lạt từ Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tiếp tục phát hiện thêm 313 thùng xốp chứa dâu tây tươi.

Toàn bộ số dâu tây phát hiện đều đóng trong những thùng xốp, bên ngoài có chữ Trung Quốc.

Hiện toàn bộ số dâu tây tươi chưa rõ nguồn gốc đã được đưa về cơ quan công an để xác minh, xử lý, truy tìm chủ nhân lô hàng.

Tin cùng chuyên mục