Bắt nhóm dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh

Ngày 2-4, tại Trung tâm Báo chí TPHCM, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM và ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở TT-TT, Giám đốc Trung tâm Báo chí TPHCM, chủ trì buổi họp báo thông báo về quá trình phá 2 vụ án ở quận Tân Phú và Bình Thạnh.
Bắt nhóm dùng súng cướp cửa hàng Bách Hóa Xanh

Tại buổi họp báo, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Bảo (24 tuổi, quê Quảng Ngãi), Lê Quang Phú (23 tuổi, quê Quảng Ngãi) và Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản” tại cửa hàng Bách Hóa Xanh đường Sơn Kỳ, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú (ảnh).

Trước đó, tối 27-3, Phú đi ngang cửa hàng Bách Hóa Xanh trên thấy vắng khách, phía ngoài chỉ có một bảo vệ lớn tuổi, bên trong 4 nữ nhân viên đang kiểm tiền, chuẩn bị đóng cửa nên liền gọi điện báo đồng bọn. Sau đó, Bảo chở Việt trên xe máy mang biển số giả, mặt trùm kín, tay đeo găng ập đến. Tại đây, Việt rút súng đe dọa, yêu cầu bảo vệ vào trong, nếu tri hô sẽ bắn. Bảo rút dao khống chế các nữ nhân viên rồi lục tủ cướp gần 80 triệu đồng. Nhóm cướp còn lấy CPU của máy tính trong cửa hàng nhằm xóa các hình ảnh thu từ camera. Sau khi gây án, cả 3 chia tiền và bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Phú đem biển số xe giả và CPU vứt xuống hồ nước trên đường Chế Lan Viên (quận Tân Phú) để phi tang chứng cứ.

Nhận được tin báo, PC02 phối hợp Công an quận Tân Phú điều tra, truy xét vụ án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong 2 ngày 30 và 31-3, PC02 phối hợp Công an huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) bắt giữ Bảo và Phú khi cả 2 đang lẩn trốn tại quê nhà. Tiếp đến, rạng sáng 2-4, bắt giữ tiếp Việt tại huyện Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận). Tang vật thu giữ được gồm: 1 khẩu súng ru lô, 6 viên đạn, 2 xe máy, nhiều thẻ ATM… Trong vụ án này, lực lượng chức năng cũng đang điều tra về hành vi “che giấu tội phạm” của Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi, vợ Bảo) do biết chồng gây án nhưng không trình báo.

Bước đầu, cơ quan CSĐT xác định Bảo, Phú và Việt không có nghề nghiệp ổn định. Riêng Việt đang nợ ngân hàng nhưng không có tiền trả. Để có tiền tiêu xài, Việt bàn với Phú và Bảo lên phương án cướp tài sản. Trước khi cướp, các đối tượng lên phương án như chuẩn bị biển số xe giả, súng. Cả 3 còn bàn cách phải lấy bằng được đầu thu camera ở nơi gây án để tránh bại lộ.

Song song đó, cơ quan CSĐT cũng đã bắt giữ Hữu Hoàng Giang (sinh năm 2002, quê ở Bạc Liêu) và Lê Tuấn Thành (sinh năm 2000, quê ở Đà Nẵng), cùng ngụ tại phường Phước Long A, quận 9, về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, rạng sáng 30-3, khi Thành chở Giang bằng xe máy đi “mồi” đến đoạn đường Đặng Thùy Trâm (phường 13, quận Bình Thạnh) phát hiện một phụ nữ chạy xe máy hiệu Vision. Lập tức, Thành điều khiển xe áp sát và đạp ngã nạn nhân để Giang dùng cây sắt nhọn khống chế cướp 1 điện thoại Samsung A6. Thành còn lột quần áo nạn nhân và cướp xe máy Vision rồi tẩu thoát. Sau đó, cả 2 bán xe máy với giá 6 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi PC02 cùng Công an quận Bình Thạnh rà soát, trích xuất camera và sàng lọc, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn cao, chiều 1-4 phát hiện Giang và Thành. Qua đấu tranh khai thác, cả 2 khai nhận thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả 2 còn khai nhận đã thực hiện vụ cướp khác (ngày 26-3 và giữa tháng 3-2020) tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Thượng tá Nguyễn Đăng Nam chia sẻ, dịch Covid-19 diễn ra làm nhiều người mất việc, có thể dẫn đến những hành động tiêu cực, liều lĩnh. Vì vậy, Ban giám đốc Công an TP chỉ đạo lực lượng công an toàn TP tập trung tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các vụ việc và bắt giữ những kẻ chủ mưu, cầm đầu, xử lý nghiêm để bảo đảm bình yên cho người dân.
Tại cuộc họp báo, ông Từ Lương cũng bày tỏ, từ các vụ án trên cho thấy các đối tượng rất tinh ranh và manh động. Do đó, ông cũng đề nghị người dân hết sức chú ý, thực hiện tốt yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo TPHCM, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết.

Tin cùng chuyên mục