Bỉ: Máy bay điện duy nhất được chứng nhận trên thế giới

Tập đoàn hàng không ASL của Bỉ đã cho ra mắt 2 chiếc máy bay điện 2 chỗ ngồi hạng nhẹ Velis Electro. Đây là 2 chiếc máy bay điện đầu tiên của Bỉ và là những chiếc máy bay điện duy nhất được chứng nhận trên thế giới. 
Máy bay điện 2 chỗ ngồi hạng nhẹ Velis Electro do hãng Pipistrel sản xuất. Ảnh: pipistrel-aircraft.com
Máy bay điện 2 chỗ ngồi hạng nhẹ Velis Electro do hãng Pipistrel sản xuất. Ảnh: pipistrel-aircraft.com

Dự kiến, những máy bay trên sẽ được sử dụng để đào tạo phi công. Ông Philippe Bodson, Chủ tịch của ASL, cho biết, giá thành của mỗi máy bay là gần 224.000 USD. Cũng theo ông Bodson, trong 5 năm tới, máy bay điện của Tập đoàn ASL có thể di chuyển quãng đường 500km với khoảng 10 hành khách trên máy bay.

Ngoài ra, ASL đã chính thức khánh thành một nhà ga hàng không thương mại ở rìa đường băng sân bay Liège-Bierset, với vốn đầu tư 7,8 triệu USD. Sân bay trên dự kiến sẽ mở cửa 24/7, được đánh giá sẽ rất hiệu quả trong thực hiện các chuyến bay hỗ trợ khẩn cấp, các chuyến bay vì mục đích y tế hoặc nhân đạo.

Tin cùng chuyên mục