Ý kiến

Cân nhắc mức bội chi ngân sách

Theo dõi phiên thảo luận ngày 27-5 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội (QH) khóa XII, chúng tôi thấy việc tranh luận xung quanh vấn đề điều chỉnh mức bội chi ngân sách năm 2009 cực kỳ quan trọng. Trong tình hình kinh tế khó khăn, bài toán bội chi ngân sách tăng không chỉ phải bàn thảo kỹ, mà cần làm rõ mấu chốt của vấn đề bội chi vào đâu và tăng đầu tư như thế nào để tạo cú hích, kích thích nền kinh tế hồi phục, phát triển.

Để đối phó với tình trạng lạm phát và hiện tượng nguy hiểm “trì phát” thì giải pháp bội chi là cần thiết nhưng cần phải giám sát khoản tiền bội chi sử dụng có đúng mục tiêu và đối tượng cần đầu tư hay không.Như phân tích của các đại biểu QH, nếu chi dùng cho đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhất là khu vực nông thôn… một cách hợp lý thì bội chi sẽ mang lại hiệu quả, ít phát sinh hệ lụy về sau.

Tuy nhiên, điều khiến cử tri cả nước quan tâm và lo lắng là các nguồn thu ngân sách đang giảm mạnh do kinh tế suy giảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế không giữ được ở mức 6,5% (như nghị quyết QH đã đề ra)…

Trong tình hình này, Chính phủ đề xuất điều chỉnh mức bội chi ngân sách tăng lên 8% liệu có quá cao hay không? Lúc này, Chính phủ phải chỉ đạo và tìm ra biện pháp giảm bội chi ngân sách. Song song đó, Chính phủ cần rà soát, kiểm tra lại các nguồn thu bị thất thoát cũng như bố trí các khoản chi ngân sách sao cho hợp lý, tiết kiệm.

Để tránh tình trạng lạm phát có thể xảy ra khi bội chi ngân sách tăng, khối lượng tiền lưu thông trên thị trường tăng, Chính phủ phải có giải pháp kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả. Ngoài kiểm soát mức tăng giá bình quân không quá 7%/tháng, Chính phủ phải thực hiện quyết liệt các biện pháp tiết kiệm chi tiêu ngân sách, kiểm soát thu chi ngân sách chặt chẽ hơn.

Hiện nay, tình trạng lãng phí ngân sách, sử dụng ngân sách sai mục đích vẫn còn tồn tại và tràn lan ở các địa phương, cơ quan đơn vị.

Nếu không có liều thuốc chữa trị hữu hiệu cho căn bệnh lạm chi ngân sách thì bài toán bội chi ngân sách sẽ còn nóng hổi ở các kỳ họp QH hàng năm.
 

NGUYỄN ANH HOÀNG (Đường Cây Trâm quận Gò Vấp TPHCM)

Tin cùng chuyên mục