Trong tờ trình ngày 14-10-2004, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về Công ty Giày Hiệp Hưng, đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng có biện pháp kiên quyết đối với Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Dự án Quốc tế (ICC) nhằm thu hồi căn nhà số 156 đường Nguyễn Trãi, quận 1, để bảo vệ tài sản nhà nước.
Thời hạn yêu cầu chậm nhất là đến 30-10-2004, Công ty ICC phải trả căn nhà trên cho Công ty Giày Hiệp Hưng. Thế nhưng đến nay Công ty ICC vẫn tiếp tục chây ỳ, không chịu trả lại nhà.
Được biết, trước đây Công ty Giày Hiệp Hưng có hợp đồng giao cho Công ty ICC mượn căn nhà số 156 đường Nguyễn Trãi, cùng nhiều tài sản khác có giá trị gồm 16 máy lạnh, 1 máy photocopy, 1 máy tính, 3 máy in, 1 máy fax, 1 tủ lạnh và nhiều bộ bàn ghế làm việc. Trong hợp đồng có điều kiện, nếu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đến căn nhà 156 Nguyễn Trãi thì ICC có trách nhiệm thực hiện tốt quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Việc Tổng Giám đốc Công ty Giày Hiệp Hưng lúc đó là ông Nguyễn Kao Tường cho mượn nhà vô điều kiện, theo dư luận trong công ty, khi đó ông Tường kỳ vọng những người thuộc ICC sẽ giúp ông thoát khỏi nguy cơ bị truy tố vì quản lý yếu kém dẫn đến tình trạng phá sản của Giày Hiệp Hưng. Điều kiện để cho mượn nhà là Công ty ICC “tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức nguồn vốn cho phương án di chuyển tập trung các đơn vị sản xuất về một địa điểm”.
Đến nay đã quá hạn mà Công ty ICC vẫn chưa giao hồ sơ tư vấn cho Giày Hiệp Hưng. Đáng lưu ý, người đứng ra ký hợp đồng tư vấn này là ông Hoàng Kim Đồng, ghi chức danh Tổng giám đốc các Dự án trọng điểm ICC - DETETOUR thuộc Bộ Quốc phòng, nhưng qua xác minh, ông Đồng không có liên quan gì đến Tổng Công ty DETETOUR của Bộ Quốc phòng.
Hợp đồng cho mượn nhà cũng vi phạm Bộ luật Dân sự do Giám đốc Chi nhánh ICC là ông Lê Trung Đức không có giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty ICC đứng ra ký hợp đồng. Đồng thời, căn nhà 156 Nguyễn Trãi cũng đã được Giày Hiệp Hưng sử dụng thế chấp vay vốn của Ngân hàng Công thương - Chi nhánh 8.
Việc Tổng Giám đốc Giày Hiệp Hưng cho Công ty ICC, là một công ty tư nhân, mượn trụ sở có giá trị 10 tỷ đồng không thu tiền trong một thời gian dài (từ 1-7-2002 đến 1-7-2007) là vi phạm Luật Doanh nghiệp nhà nước, cũng như các quy định quản lý về tài chính khác của nhà nước. Trong khi không thu được đồng nào từ việc cho mượn nhà thì hàng tháng Giày Hiệp Hưng vẫn phải thực hiện khấu hao 5 triệu đồng cho căn nhà trên.
Sau khi ông Nguyễn Kao Tường bị khởi tố, Giày Hiệp Hưng đã nhiều lần yêu cầu Công ty ICC trả lại nhà nhưng công ty này viện nhiều lý do không trả. Được biết, Công ty ICC còn thuê của Giày Hiệp Hưng nhà kho tại 154/6B Âu Dương Lân, phường 3, quận 8 với giá chỉ bằng 1/10 giá thị trường trong thời hạn 5 năm. Thế nhưng, sau đó Công ty ICC đã có công văn gửi Sở Quy hoạch và Kiến trúc TPHCM xin đầu tư xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên và văn phòng công ty tại địa chỉ trên, với công trình quy mô 1 trệt, 4 lầu.
Công ty Giày Hiệp Hưng và Bộ Công nghiệp cần phối hợp với địa phương và các ngành chức năng để có biện pháp mạnh thu hồi căn nhà trên, bảo vệ tốt tài sản của nhà nước.
VĂN THIÊN LỘC