
Hôm nay tại Trung tâm đua Rowing và Canoeing Schinias, môn đua thuyền thứ 2 của Đoàn thể thao Việt Nam là Canoeing với VĐV Đoàn Thị Cách sẽ vào cuộc ở vòng loại nội dung K1 500m nữ.
Sau thất bại của Rowing (đôi Phạm Thị Hiền và Nguyễn Thị Thi xếp hạng chung cuộc 18/18 ở nội dung thuyền đôi loại nhẹ), Canoeing cũng không được đặt nhiều hy vọng khi còn một khoảng cách khá xa về chuyên môn, cùng lá thăm không may mắn cho tay chèo Việt Nam. Thế nhưng, với tư thế là nhà vô địch SEA Games 22, Đoàn Thị Cách không chỉ có một mục tiêu là vượt qua chính mình mà còn phải vượt qua một đối thủ quen thuộc người Indonesia cũng có mặt tại Athens lần này, đó là Sarce Aronggear.

VĐV Đoàn Thị Cách
Tham dự nội dung K1 500m nữ có 23 VĐV được chia thành 3 đợt thi loại, 3 VĐV về đầu sẽ giành quyền tham dự chung kết. Đoàn Thị Cách nằm ở đợt thi loại thứ nhất diễn ra vào lúc 14h40 (giờ Việt Nam) cùng 7 VĐV của Israel, Argentina, Pháp, Trung Quốc, Hungaria, Đức, Kazakhstan. Các đối thủ đều đứng hàng đầu thế giới như: Larissa Kossorukova (Israel) - á quân Cúp thế giới 2003 nội dung K2 200m; Li Ting (Trung Quốc) - hạng 4 thế giới nội dung K4 500m; Natasa Janics (Hungaria) - VĐTG và vô địch World Cup 2003 nội dung K4 200m... Đặc biệt là nhà vô địch Olympic nội dung K2 và K4 500m người Đức Katrin Wagner.
Thành tích của các tay chèo đều dưới ngưỡng 2:20, vượt khá xa so với VĐV Việt Nam. Vì thế, mục tiêu khả thi nhất với Đoàn Thị Cách có lẽ chỉ dừng ở việc hoàn thành đợt đua và phấn đấu không về cuối để có thể được dự thêm vòng bán kết. Ngoài ra, Đoàn Thị Cách còn một cuộc đua khác cũng rất thú vị, đó là trả "món nợ SEA Games" khi đứng sau VĐV người Indonesia Sarce Aronggear (thành tích là 2:26.79) tại SEA Games 22 trong nội dung K1 500m.
Minh Hồng