
Bóng đá nữ
“Nhóm 5 ngôi sao” đã dẫn dắt các nữ cầu thủ Mỹ vượt qua đối thủ Brazil trẻ, khỏe, có tổ chức tốt và thi đấu rất kiên cường một cách khó nhọc để giành chiếc HCV quý giá ở môn bóng đá nữ.

Đội tuyển bóng đá nữ Mỹ.
Dẫn trước ở phút 39 do công của Tarplay, các nữ cầu thủ Mỹ lại đánh mất lợi thế của mình khi để Brazil gỡ hòa 1-1 ở phút 73, do công của Pretinha. Hòa nhau trong thời gian thi đấu chính thức, 2 đội phải bước vào hiệp đấu phụ. Đến lúc này, kinh nghiệm của 5 nữ cầu thủ trụ cột Mia Hamm dẫn dắt bắt đầu phát huy tác dụng. Và bàn thắng từ pha đánh đầu của Wambach phút 112, bất chấp những nỗ lực cứu bóng của hậu vệ và thủ môn Brazil đã giúp Mỹ đăng quang ngôi vô địch nữ Athens 2004.
Bảng thành tích vốn đã rất phong phú của thể thao Mỹ lại được “tăng cường” thêm một chiếc huy chương vàng. Trận tranh hạng 3, Đức đã thắng Thụy Điển 1-0, giành huy chương đồng.
Bóng rổ nam
Dream Team đã trở lại “đường ray” của mình bằng trận thắng thuyết phục ở tứ kết trước Tây Ban Nha (đội chưa hề thua trận từ đầu giải) với tỉ số 102-94. Sự xuất sắc của Stephon Marbury (tay ghi bàn vừa lập kỷ lục ghi điểm cho bóng rổ Mỹ trong một trận đấu với 31 điểm), khả năng chiến đấu kiên cường trong bất kỳ hoàn cảnh nào của các tuyển thủ Mỹ còn lại đã giúp cho Dream Team lọt vào bán kết và tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ giành một huy chương tại Athens 2004.
Kết quả các trận bán kết còn lại: Litva (đội bất bại từ đầu giải) thắng Trung Quốc 95-75 bất chấp mọi nỗ lực của cầu thủ “cao kều” nổi tiếng người Trung Quốc Yao Ming; Ý thắng Puerto Rico 83-70; Argentina thắng Hy Lạp 69-64. Như vậy, các cặp đấu bán kết được xác định như sau: Mỹ – Argentina và Litva – Ý.
Điền kinh
Shawn Crawford giành HCV với 19.79. Bernard Williams giành HCB với 20 giây 01 và Justin Gatlin, người từng đoạt HCV nội dung 100m nam đã giành HCĐ với 20.03. Kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic ở nội dung này vẫn đang do Michael Johnson nắm giữ với 19.32.
Ở nội dung nhảy xa, các VĐV Mỹ giành 2 thứ hạng đầu tiên. Dwight Phillips giành HCV với thành tích 8, 59m, John Moffitt giành HCB với thành tích 8, 47m. HCĐ thuộc về Joan Lino Martinez (Tây Ban Nha) 8, 32m. VĐV nổi tiếng người Cuba Ivan Pedroso chỉ xếp thứ 7 chung cuộc với thành tích 8, 23m. KLTG ở nội dung này thuộc về Mike Powell với 8, 95m, còn kỷ lục Olympic của Bob Beamon 8, 90m đã tồn tại 36 năm và chắc chắc sẽ tồn tại ít nhất là 4 năm nữa.
ĐỖ HOÀNG