
Tối 26-8, hy vọng đổi màu chiếc HCB của "đàn chị" Hiếu Ngân tại Sydney 2000 của võ sĩ Nguyễn Quốc Huân đã bị chặn đứng khi anh thua võ sĩ người Mexico Blanco Oscar 0-8 ở trận bán kết 2 hạng cân dưới 58kg và chỉ còn hy vọng tranh HCĐ ở vòng đấu vớt Olympic Athens 2004.

Quốc Huân (trái) trong trận thắng võ sĩ Magomedov (Nga). Ảnh: AP.
Xuất sắc vào đến tứ kết khi vượt qua Magomedov của Nga với điểm số 12-10, trong một trận đấu rất căng thẳng và hấp dẫn. Quốc Huân đã giành được tới 14 điểm từ những đòn đá vòng cầu sở trường. Tuy nhiên, Quốc Huân đã bị trừ 2 điểm do phạm 4 lỗi ở hiệp 1 và hiệp 3.
Ở tứ kết, Nguyễn Quốc Huân tiếp tục thi đấu ấn tượng và giành chiến thắng trước võ sĩ người Anh Paul Green 4-2. Green cũng là võ sĩ từng giành HCB giải VĐTG năm 2003. Tuy nhiên, trong trận bán kết, Quốc Huân đã không thể tiến vào đến trận chung kết tranh HCV khi để thua nhanh chóng 0-8 trước đối thủ người Mexico được đánh giá rất mạnh là Blanco Oscar.
Như vậy, Nguyễn Quốc Huân chỉ vẫn còn cơ hội tranh HC đồng thông qua lượt đấu vớt (repechage). Ở vòng đấu này, để có được tấm huy chương, Huân còn phải vượt qua 2 trận đấu nữa trước các võ sĩ đã thắng trong các vòng đấu vớt (repechage) trước đó.
Nếu thắng trận đấu vớt trước đối thủ người Tây Ban Nha, Ramos Juan, Quốc Huân sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Tamer Bayoumi (Hy Lạp) - Gabriel Mercedes (Dominica), để tranh chiếc hy chương đồng.
D.PH.