Chén ngọc Thăng Long

Đầu tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty Minh Long 1 (Bình Dương), đã chính thức giới thiệu “Chén ngọc Thăng Long” - món quà tặng đặc biệt dành cho Hà Nội nhân dịp đại lễ.
Chén ngọc Thăng Long

Đầu tháng 10 vừa qua, tại Hà Nội, ông Lý Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty Minh Long 1 (Bình Dương), đã chính thức giới thiệu “Chén ngọc Thăng Long” - món quà tặng đặc biệt dành cho Hà Nội nhân dịp đại lễ.

“Chén ngọc” cao 80cm, nặng khoảng 20kg, đặt trên chân sứ đường kính nhỏ với 3 chân là hình tượng linh vật rồng - phượng đời Lý Trần. Ông Lý Ngọc Minh cho biết ý tưởng làm chiếc chén ngọc có từ 5 năm trước. Khi bắt tay vào làm thì mới thấy khó, vì tạo dáng như thế nào cho đẹp, nếu bắt chước phương Tây thì sẽ ra cái cúp chứ không còn là bát, mà để y như cái bát thì e không sang trọng, thiếu tính nghệ thuật...

“Phần trang trí và nung chén thực hiện rất công phu. Để hoàn thiện phần vẽ trên chén sứ cảnh Thăng Long xưa với nhiều hình ảnh chìm nổi chạm khắc mô phỏng theo sách vở cảnh hồ Hoàn Kiếm, Hoàng thành Thăng Long, cảnh tàu thuyền tấp nập trên sông Hồng, cảnh buôn bán của những phiên chợ xưa… Cảnh Hà Nội ngày nay với Cột Cờ, Lăng Bác, chùa Một Cột, cầu Thê Húc, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phủ Chủ tịch... và những cao ốc với dáng dấp thủ đô hiện đại…” - ông Minh cho biết.

Chén ngọc Thăng Long ảnh 1

Chén ngọc Thăng Long

Với cái “chén ngọc” đó, các nghệ nhân phải vẽ màu trong 4 tháng, rồi đem nung ở nhiệt độ 1.250 độ C. Trên chén lại được vẽ lên thêm một lớp vàng 24K. Thời gian vẽ lớp vàng nghệ nhân phải thực hiện trong 1 tháng. Rồi được nung tiếp lần thứ 3 để hoàn thiện. Giai đoạn nung lần thứ 2 đã vẽ màu lên men, nếu sản phẩm bị méo, nứt thì coi như 4 tháng vẽ của nghệ nhân bằng không... Nhưng rất nhiều lần sản phẩm làm đến gần công đoạn cuối lại phải bỏ và làm lại từ đầu, bởi với nhiệt độ của ngọn lửa hoàn nguyên, khối lượng sứ khổng lồ dễ bị nứt, méo, chảy men và biến dạng... Ông Minh và các cộng sự của mình vẫn cứ tiếp tục thử nghiệm và sau 3 năm mang hết tâm lực, một chiếc chén hoàn hảo nhất, đạt đến độ trong, hình ảnh sắc nét đến từng chi tiết nhỏ, đã được ông Minh và cộng sự thực hiện. Chén ngọc Thăng Long vì thế không chỉ phá kỷ lục về sản phẩm gốm sứ mà còn là lòng tâm huyết của những người yêu Hà Nội hướng đến Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Tin và ảnh: VĨNH XUÂN


° Hôm nay, 10-10, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội khởi công xây dựng 18 cầu dành cho người đi bộ trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Tổng kinh phí của dự án này là 350 tỷ đồng. Cụ thể về vị trí xây dựng 18 cây cầu này như sau: Đường Nguyễn Trãi 3 cầu; phố Tây Sơn và phố Giảng Võ mỗi phố 2 cầu; các phố Chùa Bộc, Thái Hà, Láng Hạ, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Trần Khát Chân và đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi mỗi nơi được xây dựng 1 cầu. Hiện trên địa bàn Hà Nội đã có 5 cầu dành cho người đi bộ.

° Tối 10-10, tại Vườn hoa Lý Thái Tổ, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2010, với chủ đề “Thăng Long Hà Nội, hội tụ 1.000 năm” và lễ kỷ niệm 999 năm Thăng Long- Hà Nội. Năm Du lịch quốc gia 2010 tại Hà Nội sẽ tổ chức xuyên suốt cả năm 2010,với nhiều hoạt động, như chương trình Người Hà Nội đón bạn thăm nhà, Liên hoan Du lịch quốc tế, Liên hoan ẩm thực Hà thành, Liên hoan thả diều 3 miền, lễ hội phố hoa, đêm hội văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội...

M.A - Q.B

° Sáng 9-10, trang tin tức Hà Nội và từ điển bách khoa về Hà Nội (WikiHanoi) đã chính thức ra mắt tại địa chỉ http://36pho.vnhttp://wikihanoi.vn. Đây là hai trang web được xây dựng bởi một nhóm các bạn trẻ yêu Hà Nội, mong muốn đóng góp một công trình nhằm chào mừng 55 năm ngày giải phóng thủ đô và hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội. Trang điện tử và từ điển bách khoa về Hà Nội đã nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng cố vấn bao gồm nhiều nhân vật nổi tiếng như: GS-TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Chủ tịch Hội Dân tộc học và nhân học Việt Nam, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học; nhà thơ Bằng Việt, Chủ tịch Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam…

T.VY

Tin cùng chuyên mục