Chiết xuất nước trên Mặt trăng

Nga vừa phóng tàu vũ trụ lên Mặt trăng - lần đầu tiên trong 47 năm qua - trong cuộc chạy đua với các cường quốc khác nhằm tiến tới đưa người lên định cư ở hành tinh này.
Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga
Tàu vũ trụ Luna-25 của Nga

Cực Nam của Mặt trăng được cho là có nguồn nước tiềm năng để hỗ trợ sự hiện diện của con người ở đó trong tương lai.

Tàu vũ trụ Luna-25 được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny, cách thủ đô Moscow 5.550km về phía Đông, dự kiến sẽ hạ cánh xuống cực Nam Mặt trăng vào ngày 23-8. Địa hình gồ ghề khiến việc hạ cánh ở đó trở nên khó khăn, nhưng cực Nam là một điểm đến được đánh giá cao vì các nhà khoa học tin rằng nó có thể chứa một lượng băng đáng kể có thể được sử dụng để chiết xuất nhiên liệu và oxy, cũng như nước uống.

Luna-25 sẽ hoạt động trên Mặt trăng trong 1 năm. Với khối lượng 1,8 tấn và mang theo 31kg thiết bị khoa học, Luna-25 sẽ lấy các mẫu đá từ độ sâu 15cm để kiểm tra sự hiện diện của nước đóng băng, có thể hỗ trợ cuộc sống con người.

Tin cùng chuyên mục