Chính sách đối ngoại Nga tập trung vào phát triển bền vững

Phương tiện truyền thông Nga ngày 12-7 đưa tin, trong bài phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị kéo dài 2 ngày của các đại sứ và đại diện ngoại giao nước này, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã chỉ ra những ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Mátxcơva. Ông Medvedev cũng hối thúc các đại biểu tham dự vận dụng những công cụ của chính sách đối ngoại để giải quyết các vấn đề trong nước, như chương trình hiện đại hóa của Nga.

Tổng thống Medvedev và Thủ tướng Vladimir Putin đã phát động chương trình hiện đại hóa nền kinh tế Nga. Nếu từ trước tới nay, sự thịnh vượng của kinh tế Nga phụ thuộc phần lớn vào nguồn khí đốt, dầu và nhiều loại quặng kim loại, sắp tới, các sản phẩm trí tuệ sẽ đóng vai trò quan trọng.

Trong chuyến thăm Mỹ vừa qua, Tổng thống Medvedev đã tới thăm thung lũng Hoa vàng và ông đã lên kế hoạch xây dựng một khu vực tương tự tại Skolkovo. Hiện đại hóa công nghiệp, thiết lập nền kinh tế sáng tạo và giúp hàng hóa Nga vào thị trường toàn cầu cũng như khu vực là những ưu tiên chính của Nga ngày nay.

Tổng thống Medvedev khẳng định rằng chính sách đối ngoại của Nga sẽ dựa trên các nguyên tắc về kinh tế nhằm thúc đẩy sự thịnh vượng của người dân “bằng mọi cách có thể”. Ông nói: “Chúng ta cần những liên minh đặc biệt để hiện đại hóa đất nước đầu tiên là với Đức, Pháp, Italia và EU nói chung, sau đó đến Mỹ”.

Cũng nằm trong ưu tiên phát triển kinh tế quốc gia, Tổng thống Medvedev cho rằng các nỗ lực ngoại giao Nga phải tập trung vào việc đẩy mạnh hợp tác với các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS), khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khối BRIC (Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc) và ASEAN.

Riêng với các nước thuộc CIS, Nga-Belarus và Kazakhstan vừa bắt đầu áp dụng Liên minh hải quan từ tháng 7. Liên minh này là bước đầu tiên trong tiến trình hội nhập sâu hơn nữa giữa các nước thuộc Cộng đồng kinh tế Á-Âu (EURASEC gồm các nước Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan) tiến đến việc thành lập không gian kinh tế chung.

Tổng thống Medvedev cũng kêu gọi các nhà ngoại giao cải thiện công việc của mình: “Vai trò của các phái bộ ngoại giao Nga ở nước ngoài không chỉ hạn chế trong việc thi nhau gửi các báo cáo dài dòng sáo rỗng về nước”, ông nói. Thay vào đó, ông yêu cầu các nhà ngoại giao gia tăng các cuộc tiếp xúc càng nhiều càng tốt để kêu gọi đầu tư.

Theo Tổng thống Medvedev, “Những đường biên trên thế giới hiện nay không phải là về ý thức hệ, mà là về trình độ phát triển kinh tế”. Sau cuộc gặp, trên trang Twitter của mình, Tổng thống Medvedev viết: “Chúng ta phải đứng ngang tầm với các đối tác hàng đầu”.

Cũng trong trang này, ông Medvedev cho rằng vụ án gián điệp vừa qua sẽ không gây hại quan hệ Nga - Mỹ. Cả hai nước phải hiểu rằng “yếu tố căn bản của an ninh quốc gia không nằm ở vũ khí hay các cuộc đối đầu về gián điệp nhưng nằm ở sự phát triển vững bền trong nước”.

Nước Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin tập trung vào việc chấn hưng nền kinh tế và những kết quả đạt được rất khả quan. Nhiều nhà kinh tế cho rằng, trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vừa qua, bằng những tiềm năng của mình, tốc độ tăng trưởng của Nga vẫn được duy trì.

Trong giai đoạn hiện nay, Tổng thống Medvedev đang muốn tập trung phát triển kinh tế theo hướng vững bền, đảm bảo một nền kinh tế mang lại sự thịnh vượng thực sự cho người dân. Và chính sách ngoại giao Nga cũng không nằm ngoài mục tiêu đó.

Vũ Minh

Tin cùng chuyên mục