Chợ chanh Lương Quới

Chợ chanh Lương Quới

(SGGP) - Chợ Lương Quới, huyện Giồng Trôm, Bến Tre đã có từ lâu, nhưng chợ chanh Lương Quới, chiếm hẳn một góc chợ, thì mới hình thành được vài năm nay.

 

Chợ chanh

Chợ chanh

Từ lâu nông dân Bến Tre có tập quán lên liếp lập vườn trồng dừa, trên diện tích đó ngoài thu nhập về dừa thì không còn thu nhập nào đáng kể. Từ khi phong trào VAC được các tổ khuyến nông của huyện khuyến khích và hướng dẫn, bà con nông dân đã cải tạo vườn dừa, nạo vét kinh mương nuôi tôm càng xanh, trên liếp giữa những gốc dừa trồng xen các loại cây ăn quả, chủ yếu cây chanh. Ở Giồng Trôm, cả ngàn hécta dừa được trồng xen chanh đã cho trái. Lúc đầu lẻ tẻ nông dân đưa ra chợ bán, những năm sau đó chanh ngày càng sai quả, cho trái quanh năm. Buổi sáng nông dân thu hoạch chanh, đến gần trưa có lái ở chợ vào tận vườn thu mua đưa ra chợ. Chợ chanh Lương Quới thường đông từ 14 giờ đến 16 giờ, chủ yếu bán sỉ cho lái buôn từ thị xã, các tỉnh lân cận và TP Hồ Chí Minh. Chanh Lương Quới vỏ mỏng, nhiều nước, được người tiêu dùng ưa chuộng.

 

Chợ chanh Lương Quới nơi đầu mối tiêu thụ chanh cho nông dân. Từ ngày có phong trào VAC cho đến nay, trên cùng một diện tích cũ, nhưng nông dân thu nhập gấp 2, 3 lần trước kia.

LÊ MINH TRƯỜNG

Cà Mau: Ngưng cấp giấy phép mới đối với phương tiện ca nô cao tốc

Tỉnh Cà Mau đã tạm ngưng cấp giấy phép mới đối với phương tiện ca nô cao tốc nhằm lập lại trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn. Cà Mau hiện có khoảng 500 ca nô, trong đó ca nô cao tốc đăng ký hành nghề đưa đón khách trên dưới 70 chiếc. Thiết kế kỹ thuật của hầu hết ca nô cao tốc không có cửa thoát hiểm, thiếu trang bị phao cứu sinh; lúc hoạt động đưa đón khách đều đóng kín cửa, chạy với tốc độ lớn nên rất nguy hiểm. HUY HẢI

 

An Giang: Dạy chữ Khmer ở chùa

Bước vào đợt sinh hoạt hè, 64 chùa trong phum sóc trên vùng Bảy Núi (tỉnh An Giang) bắt đầu dạy chữ Khmer cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở, thầy giáo là các vị sãi cả, sãi phó trụ trì. Sách giáo khoa giảng dạy đều sử dụng của Sở GD-ĐT Sóc Trăng và Trà Vinh biên soạn. Mỗi chùa tổ chức từ 2 đến 3 lớp học, trung bình có khoảng 25 em/lớp. MAI HƯƠNG

 

Bến Tre: Miễn thuế 100% cho các hộ khó khăn

Cục Thuế tỉnh Bến Tre vừa thực hiện thủ tục miễn thuế  100% cho 1.527 hộ dân theo quyết định của UBND tỉnh. Tổng số tiền thuế được miễn của các hộ dân này lên đến hơn 1,6 tỷ đồng. Đối tượng được giải quyết miễn thuế hoàn toàn là: Những hộ chủ phương tiện tàu đánh bắt xa bờ bị thiên tai, tai nạn rủi ro; các hộ buôn bán, chủ yếu là hộ tiểu thương buôn bán nhỏ trước đây, nhưng nay đã xin tạm nghỉ, vì một số lý do (khách quan) hoặc đã nghỉ bán từ cuối năm 2002 trở về trước. HOÀNG HUY

 

Bình Thuận: Mỗi năm giải quyết việc làm cho hơn 19 ngàn lao động

Từ năm 2000 đến nay, tỉnh Bình Thuận đã giải quyết việc làm cho 58.037 lao động, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 19.346 lao động. Theo đó, bằng các chương trình phát triển kinh tế - xã hội từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, đã tạo việc làm mới cho 26.727 lao động. Chương trình vay vốn từ Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm đã cho vay với số vốn hơn 26 tỷ 620 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 8.784 lao động. Thông qua hoạt động dịch vụ việc làm đã giải quyết cho 5.892 lao động có việc làm. MINH GIANG

 

Khánh Hòa: 10 mục tiêu hỗ trợ trẻ em nghèo

Quỹ bảo trợ xã hội tỉnh Khánh Hòa vừa xây dựng chương trình đầu tư gần 900 triệu đồng trong năm 2004 cho việc thực hiện 10 mục tiêu hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đó là, hỗ trợ trẻ em bị khuyết tật được phẫu thuật; học sinh mẫu giáo người dân tộc thiểu số; trẻ em bị bệnh hiểm nghèo; xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học; trẻ em suy dinh dưỡng ở miền núi; trẻ em nghèo trên đảo ra đất liền trọ học; xây dựng điểm đọc sách cho trẻ em lang thang sống trong nhà mở - mái ấm; học bổng cho học sinh xuất sắc miền núi và hỗ trợ kinh phí học nghề cho trẻ em hai huyện Diên Khánh, Vạn Ninh. QUANG VINH

Tin cùng chuyên mục