Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương:

Chủ động tấn công các loại tội phạm

Chủ động tấn công các loại tội phạm

Ngày 24 -5, Công an tỉnh Kiên Giang đã phá vụ án môi giới mại dâm, bắt 6 thành viên trong 1 gia đình quản lý hơn 100 gái mại dâm để cung cấp cho các quán bia ôm, karaoke ôm (Báo SGGP đã thông tin). PV Báo SGGP đã phỏng vấn đồng chí Bùi Ngọc Sương, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang để làm rõ thêm tình hình tệ nạn xã hội đang hết sức nhức nhối và vai trò quản lý của chính quyền địa phương về vụ việc này.

- PV: Thưa đồng chí, lâu nay, Kiên Giang nổi tiếng là địa phương đi đầu trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội. Thế nhưng, sau khi sự việc bắt 6 thành viên trong 1 gia đình quản lý hơn 100 gái mại dâm ở thị xã Rạch Giá được thông tin trên báo SGGP, dư luận hết sức bất ngờ, đồng chí có cảm thấy bất ngờ không, và suy nghĩ như thế nào về sự việc này?

Chủ động tấn công các loại tội phạm ảnh 1

- Đồng chí Bùi Ngọc Sương: Trong những năm qua, Tỉnh ủy – UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các ngành các cấp nói chung, lực lượng công an nói riêng làm tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh –trật tự góp phần quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.

Đặc biệt, từ đầu năm 2005 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành công an phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm, thu nhiều kết quả. Riêng đợt cao điểm tấn công truy quét các loại tội phạm dịp lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, Công an tỉnh Kiên Giang và Công an thị xã Rạch Giá đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm, trong đó có nhóm mua bán, tổ chức sử dụng thuốc lắc (đã khởi tố bắt giam 12 tên), nhóm môi giới mại dâm có hàng chục đối tượng liên quan (đã khởi tố và bắt tạm giam 7 tên chủ chốt).

Nhóm mại dâm này hoạt động khá chặt chẽ, kín đáo. Để khám phá đường dây tội phạm này, các lực lượng nghiệp vụ đã chủ động lập kế hoạch điều tra, thu nhập tài liệu chứng cứ tỉ mỉ, khách quan và thận trọng, thường xuyên giám sát các di biến của chúng. Vì vậy, khi tiến hành phá án, công an đã bắt gọn các đối tượng chủ chốt.

Đây là chiến công của lực lượng công an tỉnh và Công an thị xã Rạch Giá. Tôi nghĩ công việc đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm nói riêng là việc làm thường xuyên của lực lượng công an, không thể gọi là bất ngờ.

- Địa phương sẽ xử lý vấn đề này như thế nào?

- Đối với vụ án môi giới mại dâm, lực lượng công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, bắt hết đối tượng liên quan trong đường dây tội phạm, sớm hoàn thành hồ sơ đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

- Là tỉnh giáp biên giới, nhưng Kiên Giang (cụ thể là thị xã Rạch Giá) gần đây nổi lên một số vụ việc tệ nạn xã hội được phát hiện (thuốc lắc, mại dâm…). Theo đồng chí, những sự việc trên báo động điều gì?

- Thời gian gần đây, do làm tốt công tác nắm tình hình nên các lực lượng nghiệp vụ của ngành công an đã phát hiện được các nhóm tội phạm mua bán, tổ chức sử dụng thuốc lắc, môi giới mại dâm. Các vụ việc trên báo động sự suy thoái về đạo đức, phẩm chất của một bộ phận nhỏ trong độ tuổi thanh thiếu niên, thiếu sự quản lý của gia đình và các tổ chức xã hội. Các vụ việc trên cho thấy diễn biến tội phạm ngày càng có xu hướng phức tạp, luôn phát sinh nhiều loại tội phạm mới.

Thực trạng trên đòi hỏi các ngành các cấp nói chung, lực lượng công an nói riêng phải thường xuyên chủ động nắm tình hình, tấn công quét xóa các loại tội phạm. Đồng thời, phải làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao dân trí, giải quyết công ăn việc làm, xây dựng cho được các thiết chế văn hóa, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh tế- xã hội; phải tổ chức cho được sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên.

- Thực hiện chỉ thị 17/CT-TTg, Kiên Giang đã có biện pháp gì ổn định và lâu dài để quản lý, hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn?

- Để thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có công văn số 246 ngày 7-6-2005 chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã mở đợt cao điểm phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội ( từ ngày 1 -6 đến 30 -6 -2005), đồng thời tập trung chỉ đạo một số giải pháp chủ yếu là: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân, huy động các nguồn lực trong xã hội, tạo thành sức mạnh tổng hợp để phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy và tệ nạn xã hội.

Chỉ đạo UBND các địa phương, ngành chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, nhà cho thuê, nhà hàng, vũ trường, karaoke, massage… đảm bảo đúng pháp luật; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Địa phương nào để tình hình ma túy, mại dâm hoạt động mà không hay biết hoặc không có giải pháp đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn đến nơi đến chốn thì phải bị xử lý về trách nhiệm.

- Xin cảm ơn đồng chí!  

MINH TRƯỜNG – NGỌC NGHỊ

Tin cùng chuyên mục