Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tái đắc cử

Sáng 25-6, HĐND TP Đà Nẵng khai mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu nhiều chức danh chủ chốt của HĐND và UBND TP Đà Nẵng. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND và ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tái đắc cử. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thành viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng khoá mới
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng các thành viên Thường trực HĐND TP Đà Nẵng khoá mới

Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa X, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc kỳ họp
Ông Lương Nguyễn Minh Triết (SN 1976, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Trước đây, ông Triết từng kinh qua các chức vụ: Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Bí thư Quận ủy quận Hải Châu. 
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết, đây là nhiệm kỳ đầu tiên Đà Nẵng triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Do đó, vai trò, trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và từng đại biểu HĐND TP nhiều hơn, nặng nề hơn. 

Ông Triết khẳng định, HĐND TP Đà Nẵng khóa X xác định phương châm làm việc là luôn lấy sự đoàn kết, đồng thuận, sự tương tác làm nền tảng; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí cho mọi hành động; lấy sự tin tưởng, hài lòng của cử tri là mục tiêu.

Ông cũng cam kết HĐND TP Đà Nẵng khóa X sẽ luôn đồng hành cùng các cấp chính quyền, bắt tay triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cộng đồng trách nhiệm để TP Đà Nẵng vượt qua những khó khăn, thử thách trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay, sớm trở lại với nhịp sống yên bình và phát triển bền vững.
Các đại biểu cũng bầu ông Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP khóa X; bầu bà Cao Thị Huyền Trân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X.
Kỳ họp cũng tiến hành bầu chức danh trưởng, phó các ban của HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, ông Lương Công Tuấn, Chánh Thanh Tra TP Đà Nẵng được bầu giữ chức Trưởng Ban Pháp chế; ông Huỳnh Bá Cử, Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND khóa IX và bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông được bầu làm Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND khóa X.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Ban Kinh tế Ngân sách khóa IX được bầu làm Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa X. Các ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng và ông Trần Vũ Duy Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP Đà Nẵng được bầu làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND khóa X.

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tái đắc cử ảnh 2 Các đại biểu bỏ phiếu 

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng bầu ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021, làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Trung Chinh tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng
Ông Lê Trung Chinh (SN 1969, quê huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục. Ông từng giữ các chức vụ: Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Giám đốc Sở GD-ĐT, Bí thư Quận ủy quận Ngũ Hành Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Theo ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026 cần phải nỗ lực vượt bậc, phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến nhân dân; kịp thời giải quyết hiệu quả các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các chủ trương, chính sách của TP Đà Nẵng, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa bằng nhiều giải pháp trong thời gian tới.

HĐND TP Đà Nẵng cũng đã bầu ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.
Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tái đắc cử ảnh 4 Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND TP Đà Nẵng bầu ông Hồ Kỳ Minh và ông Lê Quang Nam làm Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho hay, từ ngày 1-7-2021, bộ máy của HĐND TP Đà Nẵng sẽ hoạt động theo mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị. Do đó, HĐND TP Đà Nẵng cần xây dựng quy chế hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng thống nhất xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện từng nội dung công tác của cả nhiệm kỳ.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tài kỳ họp đầu tiên của HĐND TP Đà Nẵng khóa X
Bên cạnh đó, HĐND TP Đà Nẵng cần tăng cường công tác giám sát, ban hành nhiều chủ trương thúc đẩy thực hiện “mục tiêu kép” trên địa bàn: vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn trong dịch bệnh; vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, khôi phục tăng trưởng kinh tế, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2021 và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin cùng chuyên mục