Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi. Đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi.

Sáng 12-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của UBND TPHCM do Huyện ủy – HĐND  – UBND  – Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tổ chức.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngoài ra, tham dự còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH-ĐT; Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ GT-VT; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ TT-TT; Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi ảnh 1 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi. Ảnh: CAO THĂNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016 đến năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại buổi lễ, 1 tập thể và 2 cá nhân được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 14 tập thể và 18 cá nhân được trao tặng Bằng khen của UBND TPHCM.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi ảnh 2 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao bằng khen của Thủ tướng cho cá nhân xuất sắc. Ảnh: CAO THĂNG
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi, chúc mừng các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Chủ tịch nước đánh giá, thời gian qua, huyện Củ Chi đã kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh một cách chủ động, với tinh thần trách nhiệm cao nhất và trở thành "vùng xanh" sớm nhất của TPHCM.

Huyện cũng đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực vào phòng chống dịch; chăm lo an sinh xã hội tới từng người dân, từng gia đình chính sách, không để dân thiếu đói, khó khăn trong dịch bệnh. Sau dịch bệnh, huyện đã nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho huyện Củ Chi ảnh 3 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao bằng khen của UBND TPHCM cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch nước yêu cầu huyện Củ Chi tiếp tục thực hiện hiệu quả đa mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, trong đó chú ý đến phát triển kinh tế tại địa phương để người dân có thu nhập tốt hơn nữa. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính; chú trọng công tác giáo dục, quan tâm khuyến học, khuyến tài; quan tâm phát triển văn hóa và chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa.

* Trưa 12-4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đi thăm, tặng quà cho hai gia đình chính sách là ông Phan Công Cường và bà Lê Thị Út (cùng ngụ tại huyện Hóc Môn).
Dịp này, đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích lịch sử nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam kỳ tháng 9-1940 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn).

Tin cùng chuyên mục