Chuyên gia cảnh báo bão số 2 ảnh hưởng đến sân bay Cát Bi và Vân Đồn

Cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đến chiều 10-8, tâm bão số 2 mạnh cấp 8, giật cấp 10 đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) đi vào vịnh Bắc bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 200km về hướng Đông Đông Bắc, cách Quảng Ninh khoảng 200km về hướng Đông Nam, cách Nam Định 320km về hướng Đông. 

Bão có xu thế di chuyển vào Bắc bộ. Đến chiều 11-8, dự báo tâm bão nằm trên vùng biển Quảng Ninh - Nam Định (giữ nguyên cấp 8, giật cấp 10).

Các chuyên gia tại Tổng cục KTTV đang phân tích cơn bão số 2

Trả lời phỏng vấn chiều 10-8, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: “Với quỹ đạo di chuyển như dự báo hiện nay sẽ xuất hiện đợt mưa lớn trên diện rộng trên toàn bộ khu vực Bắc bộ, với lượng mưa ban đầu tập trung ở khu vực Đông Bắc và sau đó nhanh chóng mở rộng ra khu vực đồng bằng Bắc bộ, Việt Bắc và Tây Bắc”. 

Ông Mai Văn Khiêm cũng nhấn mạnh: “Lượng mưa cả đợt chúng tôi nhận định từ 100mm đến 200mm, một số khu vực có thể có lượng mưa cao hơn, trên 250mm”. Lượng mưa tập trung trong thời gian từ đêm nay cho đến hết ngày mai (11-8).

Chiều tối 10-8, đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đến kiểm tra đê biển 1 ở Đồ Sơn - Hải Phòng. Ảnh: NGỌC HÀ 
Chiều 10-8, tàu cá ở làng Ngọc Hải đã trở về bờ tránh bão

Theo ông Mai Văn Khiêm, với lượng mưa như vậy phải hết sức lưu ý nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở các đô thị. “Hoàn lưu bão tương đối rộng, mặc dù tâm bão ở phía xa ngoài Biển Đông nhưng phía xa hoàn lưu có những khối mây dông có thể gây dông, lốc, xoáy… nên hết sức lưu ý hiện tượng này trước khi bão trực tiếp vào đất liền”, chuyên gia này còn cảnh báo, sức gió có thể ảnh hưởng đến các hoạt động bay ở khu vực sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) trong khoảng đêm nay và sáng mai.

Chuyên gia cảnh báo bão số 2 ảnh hưởng đến sân bay Cát Bi và Vân Đồn ảnh 4 Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp chiều 10-8 về dự báo bão số 2
Chiều 10-8, tại trụ sở Tổng cục Khí tượng - thủy văn, Thứ trưởng Bộ TN-MT Lê Công Thành đã dự một cuộc báo cáo về công tác theo dõi và dự báo bão số 2 (Mulan). Thứ trưởng Lê Công Thành yêu cầu Tổng cục Khí tượng - thủy văn cần tập trung nhân lực, chuyên gia giỏi để ứng trực sau bão để đảm bảo dự báo định lượng mưa sát thực tế, hiệu quả, cảnh báo kịp thời nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho nhân dân…

Tin cùng chuyên mục