
Ngày 8-1, các chuyên gia y tế của bệnh viện Hadassah nhóm họp để thảo luận việc thực hiện liệu pháp nhằm làm Thủ tướng Israel Ariel Sharon hồi tỉnh dần dần, hướng điều trị trong 24 giờ tới và sau đó đánh giá mức độ tổn hại của cơn đột quỵ đối với sức khỏe của ông.
Bác sĩ Shlomo Mor-Yosef, Giám đốc bệnh viện Hadassah cho biết, kết quả chụp cắt lớp não mới nhất của ông Sharon cho thấy biểu hiện tiến triển khả quan hơn lần chụp trước, tuy nhiên ông vẫn ở trong tình trạng nguy kịch.

Nhiều người Israel quan tâm đến bệnh tình ông Sharon tụ tập bên ngoài bệnh viện Hadassah.
Ông Mor-Yosef còn thông báo kết quả các chỉ số về áp suất trong hộp sọ, mạch và huyết áp của ông Sharon đều cho thấy bình thường, nhưng phần não trái có dấu hiệu tốt hơn phần não phải. Tuy nhiên ông Mor-Yosef thừa nhận việc điều trị hiện nay chỉ nhằm duy trì sự sống cho ông Sharon.
Trong khi đó dư luận thế giới và khu vực tiếp tục có những đánh giá về ảnh hưởng của tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Sharon đối với tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngoại trưởng Anh cảnh báo Israel phải đương đầu với một thời kỳ bất ổn định lớn trong khi ông Sharon phải đấu tranh vì sự sống. Trong cuộc điện đàm với quyền Thủ tướng Israel Ehud Olmert, Quốc vương Jodan tỏ ý hy vọng tình hình sức khỏe của ông Sharon sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngoại trưởng Đức và Mỹ thì bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ đối với ông Sharon. Tổng thống Ai Cập cũng đã điện đàm với Thủ tướng Olmert, trong đó bày tỏ hy vọng ông Sharon sẽ sớm bình phục, đồng thời nhấn mạnh Ai Cập mong muốn tiếp tục hợp tác với Israel và quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển.
Cùng ngày, quyền Thủ tướng Olmert tiến hành cuộc họp nội các hàng tuần. Trước đó, ông đã có cuộc gặp với cựu Thủ tướng Simon Peres để thảo luận về tương lai của đảng Tiến lên và việc tiếp tục thực những chính sách của ông Sharon, người sáng lập đảng Tiến lên.
V.S (Theo TTXVN)