Công ty Tân Hiệp Phát phải tiêu hủy 9,9 tấn hương liệu, nguyên liệu quá hạn sử dụng

(SGGP).- Chiều 23-6, Hiệp hội Bia và Nước giải khát Việt Nam đã họp báo công bố kết quả kiểm tra và kết luận của các cơ quan chức năng liên quan đến hoạt động và chất lượng các sản phẩm của Công ty TNHH TMDV Tân Hiệp Phát.

Đại diện cơ quan kiểm tra (gồm C15, PC25 và Chi cục QLTT Bình Dương), ông Nguyễn Văn Bán, Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý Thị trường (QLTT) Bình Dương đã đọc thông báo số 121, kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực thương mại đối với Công ty Tân Hiệp Phát. Trong đó, số nguyên liệu, hương liệu liên quan đến lô hàng tổ kiểm tra tại công ty khi đưa vào sản xuất vẫn còn hạn sử dụng. Riêng lô hàng 4.600 kg cốt ổi hạn sử dụng đến ngày 13-12-2008 được dán nhãn chồng hạn sử dụng đến ngày 16-6-2009 và 1.600 kg cốt ổi hạn sử dụng đến ngày 3-11-2008, dán nhãn chồng có hạn sử dụng đến ngày 16-6-2009 là vi phạm pháp luật.

Theo ông Bán, mặc dù công ty có giải trình không dán nhãn chồng, không biết việc có nhãn chồng và không ngoại trừ trường hợp có kẻ xấu phá hoại nhưng đó là hàng hóa và đang nằm trong kho của công ty, vì vậy công ty phải chịu trách nhiệm. Theo đó, toàn bộ số hương liệu, nguyên liệu quá hạn sử dụng, dán nhãn chồng, ghi nhãn không đầy đủ (gồm 9,9 tấn), đang bị niêm phong phải bị tiêu hủy.

Cuộc họp cũng đã công bố kết quả kiểm nghiệm của Thanh tra Sở Y tế TPHCM ngày 22-6-2009 về 4 sản phẩm của Công ty Tân Hiệp Phát (gồm Soya sữa đậu nành Number 1 cao cấp, Sữa đậu nành Number 1, Trà xanh vị chanh không độ, Trà Barley không độ) được lấy ngẫu nhiên trên thị trường theo yêu cầu của Câu lạc bộ Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Báo Sài Gòn Giải Phóng (SACC). Kết quả kiểm tra cho thấy, 4 sản phẩm này đều đạt chỉ tiêu cảm quan và hóa lý, riêng chỉ tiêu về vi sinh của các sản phẩm vẫn chưa có.  

TH. HẢI

Thông tin liên quan

>> 26 tấn hương liệu quá hạn của Tân Hiệp Phát: Bình Dương đã phát hiện từ tháng 2-2009? 

>> Yêu cầu nhà cung cấp giải trình

>> Về vụ 26 tấn hương liệu quá hạn: Đầu tuần sau, có kết luận chính thức

Tin cùng chuyên mục