
Ngày 30-11, chính quyền quận Hải Châu cùng hàng chục người dân sinh sống tại kiệt 211 và 225 (tổ dân phố 27, đường Đống Đa, phường Thạch Thang) đã tiến hành phá bỏ bức tường rào ngăn cách khu dân cư hàng chục năm qua.
Theo người dân, bức tường trên được xây dựng từ trước năm 1975 và tồn tại đã hơn 50 năm gây nhiều khó khăn trong việc đi lại, ảnh hưởng đến đời sống hằng ngày.
Cụ thể, tại kiệt 211 có hàng chục hộ dân sinh sống nhưng diện tích đường quá hẹp, lại bị ngăn cách bởi bức tường, nên muốn ra đường chính người dân phải đi vòng hơn 1km.
Bên cạnh những bất tiện trong việc sinh hoạt, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong khu vực cũng không được đảm bảo.
![]() |
Người dân treo băng rôn để ủng hộ việc phá bỏ bức tường |
Để giải quyết những bất cập trên, UBND quận Hải Châu đã khảo sát và tổ chức họp lấy ý kiến người dân về việc thông kiệt 211 và kiệt 225 đường Đống Đa, tạo thuận tiện cho bà con đi lại.
Tuy nhiên, nhiều hộ dân không đồng tình vì lo sợ việc thông kiệt sẽ gây mất an ninh trật tự khu vực cũng như không đảm bảo về an toàn giao thông.
Sau thời gian vận động, tuyên truyền, sáng ngày 30-11, bức tường chia cắt kiệt 211 và kiệt 225 đường Đống Đa chính thức được phá bỏ trước sự chứng kiến của hàng chục người dân liên quan.
Để ủng hộ quyết định của chính quyền, người dân đã treo băng rôn cùng dòng chữ "Hoan hô quyết định của UBND quận Hải Châu, phường Thạch Thang về việc mở thông kiệt 225 kết nối kiệt 211 Đống Đa", đồng thời cùng lực lượng chức năng tham gia phá bỏ bức tường.
![]() |
Bức tường được phá bỏ trong sự vui mừng, hứng khởi của người dân |
Ông Lê Duẩn người dân sinh sống tại kiệt 211 đường Đống Đa (phường Thạch Thang) cho biết, không chỉ gia đình ông mà hàng chục người dân sinh sống tại đây đều rất vui mừng khi chứng kiến bức tường được phá bỏ, tạo điều kiện cho bà con đi lại, gần gũi nhau hơn.
“Phá tường đi thì thông thoáng lại còn đảm bảo được an toàn trong việc cứu hộ cứu nạn và phòng cháy chữa cháy. Vì an toàn và mỹ quan đô thị nên dân đồng lòng phá tường, mở đường”, ông Duẩn phấn khởi nói.
Ông Nguyễn Đức Huấn, Phó Chủ tịch UBND phường Thạch Thang hết sức vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của người dân về việc phá bỏ bức tường.
“Sau phá dỡ, khu vực sẽ được trả lại nguyên trạng. Trong trường hợp cốt nền đường của 2 kiệt có sự chênh lệch, địa phương sẽ sửa chữa để giúp người dân di chuyển thuận tiện, đảm bảo an toàn”, ông Huấn cho biết.