Đà Nẵng trao giải thưởng "Tỏa sáng Blouse trắng" tri ân nhân viên y tế

Chiều 27-2, UBND TP Đà Nẵng tổ chức gặp mặt, vinh danh y, bác sĩ ngành Y và trao giải “Tỏa sáng Blouse trắng”.

Tại buổi lễ, 39 bác sĩ, nhân viên y tế được vinh danh trong 2 năm 2021 và 2022. Họ là những người trực tiếp tham gia khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập mà không phải là người làm công tác quản lý. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực của cá nhân, tập thể các đơn vị y tế trên địa bàn trong suốt thời gian qua, nhất là giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua.

Các y, bác sĩ cùng xem lại những khoảnh khắc trong năm 2022,2021

Các y, bác sĩ cùng xem lại những khoảnh khắc trong năm 2022,2021

Theo bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế TP Đà Nẵng, hiện các chỉ tiêu thiên niên kỷ về y tế của TP Đà Nẵng đạt và vượt mức cao so với toàn quốc, ví như trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; tuổi thọ trung bình đạt 76,2; duy trì cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; tỷ suất tử vong trẻ em cũng như tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm ở mức thấp nhất trong cả nước...

Chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở điều trị được nâng cao theo hướng đa khoa rộng, chuyên khoa sâu và hội nhập khu vực, thông qua triển khai các đề án đào tạo ekip chuyên sâu, bệnh viện vệ tinh, bệnh viện các tuyến đã thực hiện tiếp nhận và chuyển giao, triển khai nhiều kỹ thuật mới hiện đại.

Tuy vậy, ngành Y tế vẫn đối diện với nhiều thách thức, đó là sự không ổn định các chuỗi cung ứng hàng hóa, thuốc men, yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân lực các đơn vị y tế đồng thời với bối cảnh khó khăn chung hiện nay trong thực hiện công tác mua sắm, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại buổi gặp mặt

Với nhiệm vụ “Phát triển TP Đà Nẵng thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu” theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03-11-2022 của Bộ Chính trị, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, thời gian đến, công việc của ngành Y tế rất quan trọng và nặng nề.

39 bác sĩ, nhân viên y tế được vinh danh trong 2 năm 2021, 2022

39 bác sĩ, nhân viên y tế được vinh danh trong 2 năm 2021, 2022

Lãnh đạo TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cơ sở vật chất, tạo môi trường làm việc khang trang, sạch sẽ, hiện đại, an toàn cho cả bệnh nhân và y bác sĩ; mở rộng mạng lưới y tế cơ sở, tuyến quận, huyện đi kèm với chất lượng dịch vụ nhằm giảm tải áp lực đối với bệnh viện tuyến thành phố, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong khu vực.

Đồng thời, địa phương cũng sẽ tạo điều kiện để các y bác sĩ được tham gia nhiều hơn nữa các lớp đào tạo chuyên sâu, nâng cao tay nghề; tham gia các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia tại các trung tâm y tế lớn của trong, ngoài nước.

“Tôi đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cùng đồng hành, chung tay tháo gỡ các khó khăn cho ngành Y tế thành phố, hoàn thiện, hoàn chỉnh các chính sách, hành lang pháp lý để bảo vệ các y, bác sĩ, không chỉ giúp bảo đảm cuộc sống của các y bác sĩ, mà giúp họ yên tâm hơn trong quá trình thực hiện sứ mệnh vinh quang, cao quý và cũng hết sức nặng nề của mình”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba cá nhân xuất sắc
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba cá nhân xuất sắc

Dịp này, Trung tâm cấp cứu 115 TP Đà Nẵng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; 3 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.


Tin cùng chuyên mục