Tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo tuyến lĩnh vực sản - nhi sơ sinh được tổ chức vào sáng 28-3, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM, nhận định: “5 bệnh viện (BV) đầu ngành về sản-nhi của TPHCM là Bệnh viện Từ Dũ, Hùng Vương, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 và Nhi đồng thành phố cần tiếp tục phối hợp hỗ trợ các BV tuyến dưới và BV tư nhân trong những trường hợp nguy cấp nhằm giảm thiểu sự cố tử vong trong lĩnh vực sản-nhi, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em trên địa bàn”.
Đại diện các BV cho biết, trong thời gian qua nhiều trẻ sơ sinh đã được cứu sống nhờ sự phối hợp toàn diện và kịp thời giữa BV sản và BV nhi.
Cụ thể, từ tháng 1-2019 đến tháng 2-2019, BV Nhi đồng TPHCM đã phối hợp sản - nhi toàn diện với BV Từ Dũ và BV Hùng Vương thực hiện hơn 500 ca hội chẩn trước sinh và tiếp nhận hơn 100 trường hợp trẻ sơ sinh mắc các bệnh lý bẩm sinh, như: tim mạch, thoát vị hoành, viêm phúc mạc, hở thành bụng... chỉ vài giờ sau khi chào đời. Sự phối hợp này đã cứu sống nhiều trường hợp trẻ mắc bệnh hiểm nghèo tưởng như không thể qua khỏi, tỷ lệ tử vong giảm còn khoảng 10%.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
10 tỉnh thành 2 tháng qua không có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng
-
Bệnh viện Bạch Mai lý giải nguyên nhân hơn 200 người nghỉ việc, chuyển công tác
-
Vaccine Covid-19 cung không đủ cầu, Việt Nam đang trong ''cuộc tranh đua khốc liệt''
-
Điều trị thành công dị tật lõm ngực bằng thanh nâng kim loại
-
Cấp cứu kịp thời sản phụ bị dị dạng mạch máu não hiếm gặp
-
Vì sao hàng trăm cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai nghỉ việc?
-
Cứu kịp thời một ngư dân nguy kịch trên vùng biển Hoàng Sa
-
Thêm 7 trường hợp nhập cảnh mắc Covid-19
-
Một bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả kỷ lục: hơn 38 tỷ đồng
-
Nam thanh niên ngừng thở, giãn đồng tử được “làm lạnh” để hồi sinh