ĐBSCL: Xuống giống hơn 400.000ha lúa hè thu

Chiều 8-4, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, những ngày qua nông dân các tỉnh thành ĐBSCL đã xuống giống hơn 400.000ha lúa hè thu, đạt gần 25% kế hoạch đề ra. Dự kiến, khoảng cuối tháng 5-2013, các địa phương sẽ hoàn thành gieo sạ vụ hè thu. Cái khó hiện nay là khô hạn gay gắt, cộng với xâm nhập mặn tấn công sâu vào nội đồng gây khó cho sản xuất vụ hè thu.

Chiều 8-4, Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT) cho biết, những ngày qua nông dân các tỉnh thành ĐBSCL đã xuống giống hơn 400.000ha lúa hè thu, đạt gần 25% kế hoạch đề ra. Dự kiến, khoảng cuối tháng 5-2013, các địa phương sẽ hoàn thành gieo sạ vụ hè thu. Cái khó hiện nay là khô hạn gay gắt, cộng với xâm nhập mặn tấn công sâu vào nội đồng gây khó cho sản xuất vụ hè thu.

Theo ông Lê Văn Đời, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Hậu Giang, đến nay toàn tỉnh đã xuống giống 52.900ha/75.898ha lúa hè thu. Trong đó, giống lúa chất lượng cao chiếm khoảng 60% diện tích; lúa thơm từ 5% - 10%; lúa thường hơn 30% diện tích. Do ảnh hưởng thời tiết khô hạn và nước mặn xâm nhập sâu vào huyện Long Mỹ với độ mặn 12‰; thành phố Vị Thanh độ mặn đến 9,5‰… Vì vậy, gần 22.000ha lúa phải tạm ngưng xuống giống nhằm tránh thiệt hại. Ngành nông nghiệp phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành đóng các cống ngăn mặn, thi công các đập thời vụ để trữ nước ngọt… Tuy nhiên, phải chờ khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5-2013 nếu có mưa xuống, độ mặn giảm… mới tiếp tục xuống giống hè thu. Tại Long An, ông Lê Minh Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT cho biết, các huyện đã xuống giống hơn 72.000ha/230.000ha lúa hè thu và hiện đang vào cao điểm gieo sạ. Tuy nhiên, một số vùng bị ảnh hưởng khô hạn và xâm mặn phải chờ đến đầu tháng 5 mới xuống giống dứt điểm.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp xuất khẩu được 1,52 triệu tấn gạo, trị giá hơn 674 triệu USD. Điều lo ngại là sau khi kết thúc mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2012 - 2013 ở ĐBSCL vào ngày 31-3, giá lúa gạo giảm liên tục. Hiện lúa khô loại thường giá chỉ còn 5.000 đồng/kg, lúa khô hạt dài 5.100 đồng/kg; gạo 5% tấm cũng giảm xuống mức 6.800 - 6.840 đồng/kg, gạo 15% tấm giá 6.700 - 6.780 đồng/kg… bình quân giảm 150 - 200 đồng/kg so thời điểm đầu tháng 3-2013. Sở NN-PTNT Kiên Giang trăn trở, giá lúa thấp khiến nông dân thua thiệt trăm bề, nhiều nơi người trồng lúa không đạt được lợi nhuận 30% như mục tiêu đề ra. Nhất là những hộ sản xuất lúa thơm nhưng giá rất thấp và khó tiêu thụ; từ đó ảnh hưởng nhiều đến cơ cấu vụ hè thu. Các nhà chuyên môn cảnh báo, nếu ùn ùn sản xuất lúa chất lượng thấp vụ hè thu khi thu hoạch gặp thời điểm mưa dầm sẽ làm chất lượng lúa tệ thêm và nông dân càng chịu thiệt.  

NGUYỄN THANH

Tin cùng chuyên mục