Điều tra độc lập về ô nhiễm phóng xạ ở Nga

Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền Nga bác bỏ việc đã xảy ra “sự cố hạt nhân” tại các cơ sở hạt nhân trong nước. 
Nga bác tin xảy ra sự cố tại các cơ sở hạt nhân
Nga bác tin xảy ra sự cố tại các cơ sở hạt nhân
Công ty hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và Viện An toàn hạt nhân Nga (NSI) ngày 24-11 thông báo các nhà khoa học hạt nhân đã thành lập một ủy ban để tìm hiểu nguồn gốc của lượng chất ruthenium-106 (Ru-106) gây ô nhiễm phóng xạ cao ở Urals, miền Nam nước này. Ủy ban trên sẽ gồm các đại diện các tổ chức khoa học Nga và châu Âu. 
Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền Nga bác bỏ việc đã xảy ra “sự cố hạt nhân” tại các cơ sở hạt nhân trong nước. Trước đó, ngày 20-11, Cơ quan Khí tượng Nga đã phát hiện tình trạng ô nhiễm cực cao gấp 1.000 lần mức bình thường chất đồng vị phóng xạ Ru-106 trong các lần kiểm tra cuối tháng 9 ở gần cơ sở hạt nhân Mayak thuộc vùng Chelyabinsk miền Nam nước Nga.
Mayak là nơi từng xảy ra một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử, khi một xe container chở chất thải phóng xạ nổ tung năm 1957, khiến gần 13.000 người phải sơ tán khỏi vùng này.

Tin cùng chuyên mục