Chiều 4-6, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng đã chủ trì cuộc họp với các bộ - ngành liên quan và những doanh nghiệp (DN) có hàng tồn đọng tại các cảng TPHCM để tìm hiểu rõ nguyên nhân nhằm đưa ra hướng xử lý.
Theo đó, ngoài các nguyên nhân đã kết luận trong các đợt kiểm tra thực tế vừa qua như hàng hóa nhập khẩu tăng đột biến, ách tắc giao thông, bất cập trong xử lý nghiệp vụ ở khâu quản lý cảng, hải quan… thì nguyên nhân sâu xa gây ứ đọng hàng tại cảng là do DN thiếu vốn. Theo trình bày của 9 DN đến dự họp, việc ngân hàng siết chặt cho vay khiến các DN không có tiền để thông quan. Đồng thời họ cũng không thu được tiền của khách (đã đồng ý mua hàng trước đó) do khách không vay được tiền. Từ đó, hàng không thể vào thị trường nội địa, buộc DN phải tìm biện pháp tái xuất nhằm tránh tình trạng hàng càng nằm lâu tại cảng càng bị lỗ. Trong đó, các DN thép cho biết, đã tái xuất khoảng 50% lượng hàng nhập về.
Để giải quyết khó khăn trước mắt cho các DN, bà Nguyễn Thị Hồng đề nghị Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng họp bàn với các ngân hàng để sớm có biện pháp hỗ trợ như nới lỏng tín dụng cho các DN kinh doanh các mặt hàng thiết yếu.
Tính đến ngày 4-6, tổng lượng hàng tồn kho của 55 đơn vị khách hàng tại các cảng là 343.583 tấn, trong đó 116.617 tấn tồn dưới 30 ngày, 135.381 tấn tồn dưới 60 ngày và 91.585 tấn tồn trên 60 ngày. Hàng tồn đọng chờ thanh lý: 77 tấn, bao gồm hàng container (47.224 tấn), sắt thép (208.979 tấn), phân bón (77.952 tấn), thức ăn gia súc (5.812 tấn), hóa chất (2.493 tấn) và hàng khác (1.122 tấn)…
L.PHONG-K.YẾN