Đồng bằng sông Cửu Long: Lũ đạt báo động II ở nhiều nơi

(SGGP).- Trong 2 ngày qua, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên chậm. Mực nước cao nhất ngày 23-8, trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,53m dưới báo động (BĐ) II 0,07m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,83m (dưới BĐII 0,17m), tại Long Xuyên: 1,98m (dưới BĐII 0,02m), tại Cần Thơ 1,58m (dưới BĐII 0,02m); trên sông Vàm Cỏ Tây tại Mộc Hóa: 0,95m (trên BĐI 0,15m).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong những ngày tới mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên xuống theo triều. Đến ngày 28-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 3,6m (ở mức BĐII), tại Châu Đốc ở mức 2,9m (dưới BĐII 0,1m); tại Mộc Hóa có khả năng lên mức 1,05m (trên BĐI 0,25m), vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên dao động ở mức BĐI-BĐII.

Ông Đặng Văn Ne, Trưởng phòng NN – PTNT huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết: Đến thời điểm này địa phương đã tổ chức di dời 98 hộ dân vùng ngập lũ, vùng sạt lở còn sót lại đến nơi ở mới ổn định. Mỗi xã lập 2-3 đội cứu nạn cứu hộ, luôn trong tư thế sẵn sàng tổ chức di dời dân khi xảy ra lũ lớn. Theo thống kê sơ bộ của Chi cục Thủy lợi Cần Thơ, khi có bão vào, khoảng 121.199 số hộ tự tránh bão tại chỗ với khoảng 487.365 người; số hộ cần phải sơ tán tránh bão là 27.495 hộ với 129.186 người. Dự kiến sơ tán dân đến tránh bão an toàn trong khoảng 2.077 nhà kiên cố, 90 công sở và khoảng 106 trường học…

C.Phong – Ng.Duy

Tin cùng chuyên mục