Dùng cuốc đánh vợ, lãnh 6 năm tù

Ngày 6-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lầu Bá Chơ (28 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn) về tội giết người. Nạn nhân của Chơ chính là chị Vừ Y Nênh (28 tuổi), vợ của Chơ.
Bị cáo Lầu Bá Chơ tại tòa
Bị cáo Lầu Bá Chơ tại tòa

Theo cáo trạng, sáng 29-4, Chơ đến rẫy ngô của gia đình gọi vợ về để phụ giúp làm vía cho anh trai. Trong lúc nói chuyện, hai vợ chồng Chơ xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trong cơn nóng giận, Chơ đã đánh vợ. Chị Nênh bỏ chạy, Chơ lấy chiếc cuốc trên rẫy đuổi theo đập vào đầu vợ khiến chị Nênh ngất xỉu. Thấy máu từ đầu chị Nênh chảy ra nhiều, quá hoảng sợ, Chơ bỏ trốn về nhà.

Rất may sau đó có người phát hiện sự việc, đưa chị Nênh đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn với thương tích 14%.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc chị Nênh xin giảm tội cho chồng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lầu Bá Chơ 6 năm tù. 

Tin cùng chuyên mục