Ngày đầu tiên thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Gần 9% lượt thí sinh bỏ thi

Hôm qua 18-8, hơn 400.000 thí sinh (TS) trên cả nước (gồm 291.500 học sinh THPT và hơn 110.000 học sinh bổ túc THPT) đã bước vào ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 với 2 môn văn và vật lý. Mặc dù phần lớn TS thi rớt tốt nghiệp ở đợt 1 đều đăng ký dự thi đợt 2 nhưng con số dự thi thực tế vẫn ít hơn nhiều.

Theo thống kê, cả nước có 8.141 lượt TS hệ phổ thông, chiếm gần 9% và 7.056 lượt TS hệ bổ túc vắng mặt, chiếm 6,4% ở buổi thi đầu tiên. Hà Nội vắng 99 TS, trong đó có 31 TS THPT, 68 TS bổ túc THPT. TPHCM vắng 294 TS ở 2 hệ. Tỉnh Hậu Giang vắng 295 TS buổi sáng và 161 TS buổi chiều. Tỉnh Sóc Trăng có 266 TS vắng. Tại An Giang, một số phòng thi chỉ có vài TS dự thi (do các em bảo lưu số điểm kỳ thi trước). Huyện An Phú của An Giang có 2 phòng thi, mỗi phòng chỉ có 1 TS dự thi môn văn nhưng phải bố trí tới 2 giám thị.

TPHCM phân bổ các TS theo hội đồng thi nên có nhiều phòng thi khá vắng, một phòng ở hội đồng thi Nguyễn Trãi, TPHCM chỉ có 2 TS thi. Tại Kiên Giang, tỷ lệ bỏ thi môn văn hệ phổ thông là 6,6%; hệ bổ túc là 3,5%; môn vật lý có 3.523 TS đăng ký thi ở 2 hệ, bỏ thi tới 213 TS (tỷ lệ 6,04%). Tại Tiền Giang, TS hệ bổ túc THPT bỏ thi không lý do khá nhiều, môn văn có 113 TS và môn lý có 197 TS.

Ở Lâm Đồng, TS Đinh Thị Kim Oanh (Trường THPT Bảo Lâm) đạt được 29,5 điểm ở kỳ thi tốt nghiệp đợt 1. Do thiếu 0,5 điểm nên TS này được bảo lưu điểm 5 môn, chỉ thi lại môn lịch sử nhưng vì đăng ký dự thi trễ nên không được dự thi (?). Ở Tuyên Quang, tỉnh đứng cuối bảng về tỷ lệ đậu tốt nghiệp lần 1 có 309 TS hệ phổ thông bỏ thi môn văn. Thời tiết xấu khiến việc thông tin liên lạc với điểm thi xã Yên Hoa của tỉnh gặp nhiều khó khăn, một số TS đến trễ so với thời gian quy định.

Lý giải nguyên nhân vì sao nhiều TS không đến dự thi, lãnh đạo các Sở GD-ĐT phân tích: Hầu hết các em thi lại đều là HS yếu, tự đánh giá khả năng của mình sau hai tháng ôn tập vẫn chưa đủ trình độ vượt qua kỳ thi này. Ngoài ra cũng phải kể đến một số lý do khách quan của các vùng bị ảnh hưởng bão lũ. Theo Sở GD-ĐT Quảng Bình, tỉnh có gần 8.000 học sinh vùng lũ thi tốt nghiệp THPT lần 2. Đến chiều cùng ngày có hơn 100 em bỏ thi. Lý do bỏ thi được nhiều TS đưa ra là nhà bị lũ cuốn trôi nên các em không có sách vở để ôn tập.

Mặt khác, các em không có thời gian hệ thống lại kiến thức do phải giúp gia đình dọn dẹp sau lũ. Để động viên học sinh đến trường thi, huyện Quảng Trạch (một trong những huyện bị thiệt hại nặng do lũ) đã trích ngân sách 15 triệu đồng giúp đỡ mỗi TS 20.000 đồng mua nước uống và ăn trưa. Tỉnh Quảng Bình cũng đã trình Bộ GD-ĐT phương án ưu tiên hoặc cộng điểm cho các TS diện này.

Tại TPHCM, ghi nhận của PV Báo SGGP tại các hội đồng thi, hầu hết các TS bước vào môn thi đầu tiên là môn văn với tâm lý khá thoải mái vì đã có kinh nghiệm ở lần thi tốt nghiệp tháng 6. Tuy nhiên, buổi chiều, một số TS than không làm hết bài thi vật lý, phải “đánh đại” (môn vật lý thi trắc nghiệm) khi gần hết giờ làm bài.

Ngày đầu tiên của kỳ thi, thống kê sơ bộ, TPHCM, Tiền Giang không có TS nào vi phạm quy chế coi thi. Hậu Giang có 17 TS bổ túc THPT và 1 TS THPT bị đình chỉ thi. Kiên Giang có 1 trường hợp vi phạm. Lâm Đồng có 12 TS hệ bổ túc THPT bị đình chỉ và 1 TS THPT bị cảnh cáo vì vi phạm quy chế thi.

Tính chung toàn quốc, môn văn có 174 TS hệ phổ thông và 327 TS hệ bổ túc bị đình chỉ thi, môn vật lý có 25 TS hệ phổ thông và 28 TS hệ bổ túc bị lập biên bản. So với kỳ thi tốt nghiệp THPT lần 1, số TS vi phạm cao hơn. Đặc biệt, có 7 trường hợp thi hộ (1 của tỉnh Phú Thọ và 6 của tỉnh Bình Phước) bị phát hiện.

Hôm nay, 19-8, các TS sẽ dự thi môn lịch sử (90 phút) và hóa học (60 phút).

NHÓM PV

Tin cùng chuyên mục