Làm việc tại Gia Lai, đồng chí Trương Tấn Sang:

Giải quyết tốt chính sách khi thu hồi đất

Trong hai ngày 10 đến 11-8, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai.

Đồng chí Hà Sơn Nhin, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã báo cáo với đồng chí Trương Tấn Sang về kết quả hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (Khóa IX) về Phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010. Tỉnh ủy Gia Lai đã đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội từ nay đến 2010, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 12,5%, mỗi năm xóa từ 3%-4% hộ nghèo, tăng cường công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền vững mạnh, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở...

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh, đồng chí Trương Tấn Sang đã chỉ ra những hạn chế và yếu kém mà tỉnh cần nhanh chóng khắc phục. Trước hết, Gia Lai là địa phương có tiềm năng rất lớn về đất đai để phát triển cây công nghiệp, gắn với chăn nuôi gia súc nhưng khai thác chưa được nhiều. Bên cạnh đó, tiềm năng thủy điện, chế biến nông lâm sản cũng rất mạnh song hiệu quả cũng còn hạn chế. Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo còn rất lớn, Gia Lai phải tập trung tiếp tục làm tốt chương trình xóa đói giảm nghèo.

Tỉnh phải chăm lo hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, đặc biệt là lực lượng cán bộ dân tộc thiểu số. Gia Lai cần quan tâm giải quyết tốt chính sách khi thu hồi đất của dân làm các dự án trong quá trình công nghiệp hóa. Gia Lai cần phải có những giải pháp cụ thể để yên dân nhằm đẩy lùi những nhân tố gây bất yên, bất ổn. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Gia Lai cần tập trung củng cố tổ chức cơ sở Đảng, xóa điểm trắng đảng viên, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt và sức chiến đấu của các chi, đảng bộ cơ sở.

T.T.X

Tin cùng chuyên mục