Giảm án cho kẻ giết cha

Giảm án cho kẻ giết cha

(SGGPO).- Ngày 21-9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã xét xử phúc thẩm đối với Phan Minh Mẫn (SN 1990, ngụ huyện Bình Chánh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật nghiệp vụ Phú Lâm) về hành vi giết chết cha ruột.

Theo lời khai nhận của bị cáo Mẫn tại phiên tòa, thường ngày, thấy cảnh cha mình là ông Phan Thế Tuyên hay say rượu, đập phá đồ đạc trong nhà, chửi mắng vợ con nên Mẫn rất ấm ức. Tối 9-11-2009, khi từ trường về nhà, nhìn thấy cha mình đang say rượu nằm ngủ dưới nền nhà trong phòng khách, cơn giận nổi lên, Mẫn nảy sinh ý định giết cha. Mẫn ra tiệm tạp hóa mua một ổ cắm điện có dây dài 4 mét và một phích cắm. Sau đó, Mẫn dùng các phương tiện này chế thành dụng cụ dẫn điện rồi chích vào người ông Tuyên cho đến khi ông chết hẳn.

Bị cáo Phan Minh Mẫn bị đưa về trại tạm giam.

Bị cáo Phan Minh Mẫn bị đưa về trại tạm giam.

Ngày 16-7-2010, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Mẫn mức án tử hình về tội “giết người”. Sau phiên tòa, Mẫn làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Đại diện hợp pháp cho bị hại (mẹ và vợ ông Tuyên) cũng kháng cáo xin tòa án cấp phúc thẩm xét xử giảm nhẹ mức án đối với Mẫn.

Tại phiên xử phúc thẩm, sau khi nghe hội đồng xét xử thẩm vấn bị cáo, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội cũng đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đại diện hợp pháp cho người bị hại. Bào chữa cho Mẫn, luật sư nêu 4 tình tiết giảm nhẹ mong hội đồng xét xử xem xét: bị cáo giết cha trong trường hợp tinh thần bị kích động do hành vi bạo hành của người cha. Sau khi gây án, Mẫn đã ra tự thú và thành khẩn khai báo với cơ quan công an.

Theo nhận định của hội đồng xét xử, tính chất của vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo Mẫn đã ra tay chích điện khi cha đang ngủ, không có khả năng chống đỡ; chích điện liên tục, nhiều lần với ý định quyết giết cha. Do vậy, hội đồng xét xử không chấp nhận lời bào chữa của luật sư. Tuy nhiên, xét thấy nguyên nhân vụ án xuất phát từ bạo lực trong gia đình, cha của bị cáo đối xử không tốt với vợ con; cấp sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá đầy đủ tình tiết của vụ án, tuyên bản án tử hình đối với bị cáo là quá nghiêm khắc. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử quyết định giảm mức án cho bị cáo Mẫn từ tử hình xuống tù chung thân về tội “giết người”.

ÁI CHÂN

>> Cảnh báo thái độ vô trách nhiệm trong gia đình

>> Tử hình đứa con mất nhân tính

Tin cùng chuyên mục