
Giáo dục giới tính (GDGT) từ lâu đã là một phần trong chương trình giáo dục học đường ở Mỹ. Xã hội từng tranh cãi: Liều lượng cung cấp bao nhiêu thì vừa đủ? Nên dạy từ độ tuổi nào? Tự do tình dục dành cho trẻ vị thành niên (sexual freedom for minors) là lợi hay hại?
Dạy trẻ dùng bao cao su (BCS, condom) và uống thuốc ngừa thai thật ra sẽ làm tăng hay giảm tệ nạn bé gái mang thai và thiếu niên mắc bệnh tình dục (STD: sexually transmitted diseases)? Nên dạy ngừa thai (tình dục an toàn: safe sex) hay là chỉ nên dạy luân lý tính dục (sexual morality) để trẻ biết tiết dục (sex abstinence: tự kềm chế để xa rời sắc dục)?

Nguyên tổng thống Bill Clinton và phu nhân đang nói chuyện về sex ở một trường tiểu học Mỹ (03-01-2006) (nguồn: http://www.sex-education.org).
Khi ảnh này được công bố, có nhiều ý kiến phản hồi của quần chúng. Họ bảo ông tếu (funny), hay ngốc nghếch (idiot)... Nhưng cũng có người bảo đây là sáng kiến (initiative) (nguồn: http://getrite2it.blogspot.com/2006/01/bill-clinton-on-sex.html)
Năm 2004, tổng thống George W. Bush đòi tăng ngân sách cho GDGT (http://www.npr.org). Ông Bush đứng về phía những người ủng hộ dạy cho trẻ biết tiết dục đơn thuần tức là không dạy kèm các kiến thức “lỉnh kỉnh” về sinh hoạt tình dục. Mỹ gọi GDGT kiểu này là “abstinence-only”.
Tuần san The Nation (Mỹ, 29-8-2005) cho biết ngân sách của Liên bang được sử dụng để lập ở trường trung học các câu lạc bộ giúp trẻ tiết dục (high school abstinence clubs). Phái tiết dục chủ trương thay vì dạy trẻ cách ngừa thai, chỉ nên dạy trẻ biết giữ mình “trong sạch” cho đến khi trở thành người lớn hoặc kết hôn.
Phái chủ trương hướng dẫn trẻ dùng BCS thường chỉ trích phái tiết dục là bảo thủ, cố tình nhắm mắt trước “nhu cầu tự nhiên” của tuổi dậy thì, lảng tránh thực trạng xã hội mà hậu quả nhãn tiền là ngày càng thêm nhiều bé gái bị hoang thai, nạo hay phá thai và càng nhiều thiếu niên mắc bệnh tình dục.
Sự chỉ trích này có cơ sở: Theo một nghiên cứu, 48% học sinh trung học Mỹ sớm có quan hệ xác thịt (1997). Vì thế tuy hầu hết cha mẹ đều muốn thiếu niên (13-19 tuổi) tiết dục nhưng 60% phụ huynh lại nghĩ xa rằng con họ cũng nên biết cách ngừa thai (tham khảo “Chiến dịch quốc gia ngăn ngừa thiếu niên mang thai” – The National Campaign to Prevent Teen Pregnancy; nguồn: http://www.teenpregnancy.org).
Chống lại xu hướng GDGT đầy đủ từ A tới Z (Mỹ gọi là “comprehensive sexuality education”), phái tiết dục vẫn khẳng định chủ trương của họ là “lành mạnh và xây dựng” (healthy and constructive), và họ quả quyết nếu cứ vẽ đường cho “hươu” chạy mà không nhấn mạnh cho chúng ý thức về tôn trọng nhân phẩm thì rốt cuộc chỉ xua “hươu” tới chỗ sớm tập tành thú vui xác thịt bệnh hoạn và nguy hại (value-free knowledge of the body may lead to unhealthy and harmful practices).
Ba cơ quan NPR, Quỹ Gia đình Kaiser, trường Chính quyền Kennedy thăm dò phụ huynh và giáo chức Mỹ về mức độ phù hợp (appropriateness) trong chương trình GDGT. Trích kết quả như sau (Nguồn: http://www.npr.org, ngày 24-02-2004):
Các chủ đề GDGT được cho là phù hợp hay không phù hợp đối với học sinh | PHÙ HỢP | KHÔNG PHÙ HỢP | |||
Tổng Cộng | Lớp 4-8 | Lớp 9-12 | Cả 5-8 và 9-12 | ||
Các bệnh tình dục khác hơn HIV/AIDS | 99% | 09% | 15% | 75% | 01% |
HIV/AIDS | 98% | 09% | 11% | 75% | 01% |
Cách nói chuyện với cha mẹ về sex | 97% | 12% | 08% | 77% | 02% |
Kiến thức cơ bản về sinh đẻ | 96% | 14% | 13% | 69% | 03% |
Chờ trưởng thành rồi mới quan hệ xác thịt | 95% | 10% | 12% | 73% | 04% |
Cách xét nghiệm HIV và các bệnh tình dục | 94% | 05% | 33% | 56% | 04% |
Hạn chế sinh sản | 94% | 08% | 29% | 57% | 05% |
Cách xử lý khi bị nhục dục thôi thúc | 94% | 07% | 23% | 64% | 05% |
Chờ có vợ/chồng rồi mới quan hệ xác thịt | 93% | 08% | 13% | 72% | 07% |
Cách nói với bạn trai/gái về “giới hạn” phải giữ | 92% | 06% | 23% | 63% | 06% |
Cách quyết định có trách nhiệm về sex | 91% | 09% | 21% | 61% | 08% |
Cách dùng, nơi cung cấp biện pháp ngừa thai | 86% | 05% | 37% | 44% | 12% |
Phá thai | 85% | 05% | 30% | 50% | 13% |
Cách dùng BCS | 83% | 05% | 38% | 40% | 15% |
Thủ dâm (masturbation) | 77% | 08% | 22% | 47% | 19% |
Tính dục đồng giới và định hướng tính dục | 73% | 05% | 24% | 44% | 25% |
Khẩu dâm (oral sex) | 72% | 04% | 29% | 39% | 27% |
Mua thuốc ngừa thai không xin phép cha mẹ | 71% | 03% | 40% | 28% | 28% |
Kết quả điều tra về GDGT trong xã hội Mỹ - Trẻ có thể nhận thuốc ngừa thai không cần cha mẹ cho phép? 28% bác bỏ; 71% tán thành. Cuộc điều tra nói trên còn đặt nhiều câu hỏi rất tỉ mỉ, quá tế nhị về sex; giới chức có trách nhiệm còn quan tâm nhiều đến phản ứng của cả người dân có tôn giáo và không tôn giáo, người da màu… Chúng tôi đã lược bỏ rất nhiều chi tiết “nhạy cảm” đối với người Việt. Vài số liệu tham khảo về GDGT (Mỹ) Ba cơ quan Mỹ là Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR: National Public Radio), Quỹ Gia đình Kaiser (the Kaiser Family Foundation) và trường Chính quyền John F. Kennedy thuộc Viện đại học Harvard (Harvard’s J. F. Kennedy School of Government) đã kết hợp tổ chức thăm dò ý kiến quần chúng về GDGT. Một số kết quả đáng chú ý như sau (trích lược): |
TRẦN THẾ HƯƠNG
Thông tin liên quan |
- Giáo dục giới tính ra đời lúc nào? |