Giết người cướp tài sản, lãnh án tử hình

Đến nhà bạn chơi, nhìn thấy hàng xóm của bạn có tài sản nên Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) ra tay sát hại để chiếm đoạt những tài sản này. Nhận thấy bị cáo tuy còn trẻ nhưng đã mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo thành người có ích nên tòa án hai cấp quyết định tuyên án tử hình đối với Trọng.
Giết người cướp tài sản, lãnh án tử hình

(SGGPO).- Đến nhà bạn chơi, nhìn thấy hàng xóm của bạn có tài sản nên Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) ra tay sát hại để chiếm đoạt những tài sản này. Nhận thấy bị cáo tuy còn trẻ nhưng đã mất nhân tính, không còn khả năng cải tạo thành người có ích nên tòa án hai cấp quyết định tuyên án tử hình đối với Trọng.

Nguyễn Văn Trọng tại phiên tòa

Theo bản án sơ thẩm, vào ngày 5-3-2014, Nguyễn Văn Trọng đến nhà bạn ở xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chơi. Đến nơi, thấy nhà chị Trần Thị Oanh (hàng xóm của bạn) có xe máy, điện thoại di động, chị Oanh lại làm thợ may lại ở một mình nên Trọng nảy sinh ý định giết chị Oanh để lấy tài sản.

Sáng hôm sau, nhân lúc bạn đang ngủ, Trọng xuống nhà bếp lấy con dao Thái Lan giấu trong túi quần rồi sang nhà chị Oanh.

Tại đây, thấy chị Oanh đang nấu thức ăn trong bếp, Trọng giả vờ nhờ chị sửa áo. Khi chị Oanh từ bếp đi lên, ngang qua chỗ Trọng đang đứng thì bị Trọng lao đến dùng tay kẹp cổ, vật xuống nền nhà, kề dao khống chế buộc chị đưa chìa khóa xe máy. Bị chị Oanh chống cự, Trọng dùng dao đâm nhiều nhát vào người cho đến khi chị gục hẳn. Sau đó, Trọng lấy chiếc xe máy hiệu Wave RS cùng 2 điện thoại di động của chị Oanh rồi bỏ trốn.

Hơn một tiếng đồng hồ sau, chị Oanh được phát hiện, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) để cấp cứu nhưng chị đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 7-3, Trọng cũng đến Công an xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để đầu thú.

Ngày 27-5, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt Nguyễn Văn Trọng mức án tử hình về tội "Giết người", 5 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Sau phiên xử, Trọng làm đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt.

Ngày 21-8, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm vụ án. Theo nhận định của hội đồng xét xử, hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo quyết tâm phạm tội đến cùng, thể hiện sự xem thường tính mạng và tài sản của người khác. Hành vi của bị cáo mất hết tính người, không còn khả năng giáo dục, cải tạo thành người có ích cho xã hội. Do vậy hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm, xử phạt Nguyễn Văn Trọng mức án chung là tử hình về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục