Gọi điện đặt nhà hàng qua điện thoại, lừa hơn 236 triệu đồng

Đối tượng lừa đảo làm giả giao dịch để đặt cọc nhà hàng đồng thời hối thúc nhà hàng mua loại rượu theo yêu cầu, sau đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 236 triệu đồng.

Ngày 2-5, đại diện nhà hàng An Mộc (phường 4, TP Đà Lạt) cho biết vừa bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại số tiền lớn.

Theo trình bày của chị N.T.B.H. (sinh năm 1984, kế toán nhà hàng), sáng ngày 30-4, người đàn ông giới thiệu tên là Hải (công tác ở một cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Di Linh), muốn đặt phòng từ 20 – 25 người vào buổi tối cùng ngày, kèm theo yêu cầu nhà hàng chuẩn bị 12 chai rượu vang (loại Twomey).

Nhà hàng vừa bị các đối tượng gọi điện lừa đảo. Ảnh: Đ.K

Nhà hàng vừa bị các đối tượng gọi điện lừa đảo. Ảnh: Đ.K

Do không có sẵn loại rượu yêu cầu nên nhà hàng đã liên hệ một số nhà cung cấp ở TP Đà Lạt nhưng cũng không có.

Sau khi báo lại với khách hàng không có loại rượu vang theo yêu cầu, thì người tên Hải nói có người quen cung cấp loại rượu trên và gửi số điện thoại (0328.513.373), đơn hàng rượu vang hết 28,6 triệu đồng.

Các đối tượng tạo giao dịch "ảo" đã chuyển tiền đặt cọc sau đó gửi cho nhà hàng để tạo lòng tin. Ảnh: Đ.K

Các đối tượng tạo giao dịch "ảo" đã chuyển tiền đặt cọc sau đó gửi cho nhà hàng để tạo lòng tin. Ảnh: Đ.K

Tiếp đó, người giới thiệu tên Hải tiếp tục gọi điện đến nhà hàng cần mua sâm làm quà tặng. Để tạo lòng tin, phía đặt bàn đã lấy số tài khoản của nhà hàng nói đã chuyển tiền, kèm theo ảnh chụp giao dịch chuyển khoản được chuyển từ Ngân hàng Agribank.

“Do ngày lễ nên tôi nghĩ là bị kẹt mạng nên đã chuyển tiền của 20 hộp sâm là 47,7 triệu đồng cho nhà cung cấp rượu”, chị H. kể lại.

Một trong các giao dịch nhà hàng chuyển tiền cho đại lý cung cấp rượu, sâm nhưng sau đó phát hiện bị lừa đảo. Ảnh: Đ.K

Một trong các giao dịch nhà hàng chuyển tiền cho đại lý cung cấp rượu, sâm nhưng sau đó phát hiện bị lừa đảo. Ảnh: Đ.K

Tuy nhiên, kiểm tra tài khoản thì tiền nhờ mua sâm vẫn chưa vào nên báo lại khách hàng, lúc này người tên Hải đã gửi tiếp bản chụp sao kê “đã trừ tài khoản” nên kế toán nhà hàng tiếp tục gửi 88,2 triệu đồng. Đến 16 giờ cùng ngày, người đặt bàn nói cần thêm 30 hộp sâm nữa nên nhà hàng tiếp tục gửi thêm 71,5 triệu đồng. Tổng cộng nhà hàng đã chuyển 236,1 triệu đồng vào số tài khoản 1023933138 mang tên Dương Ngọc Khánh (Ngân hàngVietcombank).

Đến tối 30-4, sau khi khách đặt không tới nhà hàng, rượu và sâm cũng không đưa tới thì nhà hàng mới phát hiện bị lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Được biết, vụ việc đã được cơ quan công an thụ lý để điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục