Hà Nội nhộn nhịp trở lại

Cuối tuần qua, đường phố Hà Nội đã đông đúc, nhộn nhịp trở lại, nhất là khu vực trung tâm sau khi phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và không gian đi bộ khu vực phố cổ được mở trở lại sau gần 1 năm đóng cửa vì dịch Covid-19. Nhiều gia đình đã chọn phố đi bộ làm địa điểm để cả gia đình thư giãn dịp cuối tuần sau những ngày dài phải ở nhà vì dịch bệnh.
Một gian hàng bán tò he truyền thống trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm
Một gian hàng bán tò he truyền thống trên phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm

Ghi nhận của phóng viên trong những ngày cuối tuần, tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, nhất là khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và tượng đài vua Lý Thái Tổ, hàng ngàn người đến vui chơi từ sáng sớm tới tối khuya. Cùng với đó, nhiều dịch vụ, hàng quán và một số hoạt động thể dục thể thao, ca múa nhạc dần nhộn nhịp và đông vui trở lại giúp cho không gian phố đi bộ thêm đa dạng, phong phú. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, lực lượng chức năng và chính quyền quận Hoàn Kiếm đã cho lắp đặt các máy đo thân nhiệt tự động, máy xịt nước rửa tay sát khuẩn tại các lối vào khu vực phố đi bộ. Đồng thời, lực lượng công an, dân phòng quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm liên tục giám sát, nhắc nhở người dân chú ý phòng dịch khi vào vui chơi tại phố đi bộ cũng như thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Khu vực phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Cầu Gỗ, Hàng Bạc… cũng đông đúc trở lại. Đặc biệt tại phố Tạ Hiện, nhiều hàng quán ăn uống, bar, café sau thời gian dài phải đóng cửa đã hoạt động trở lại, thu hút rất đông khách hàng, nhất là giới trẻ. Không chỉ có khu vực trung tâm mà một số khu vực khác như hồ Tây, bãi giữa sông Hồng, Ba Vì, Sóc Sơn… lượng người tới tham quan, vui chơi, cắm trại cũng đông hơn trước. Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân tại đây bày tỏ vui mừng khi Hà Nội nhộn dịp trở lại, đặc biệt là việc chính quyền thành phố cho phép phố đi bộ được hoạt động lại vào dịp cuối tuần và hàng quán được mở muộn tới sau 21 giờ. “Hơn 2 năm bị ảnh hưởng dịch bệnh, người dân phố tôi cảm thấy rất khó khăn, mệt mỏi. Phần lớn các cửa hàng phải đóng cửa hoặc chỉ hoạt động cầm chừng vì không có khách du lịch tham quan, mua sắm. Hy vọng việc thành phố cho phép phố đi bộ hoạt động và mở cửa du lịch trở lại sẽ giúp kinh tế tới đây khởi sắc hơn…”, bà Nguyễn Thị Thành (kinh doanh hàng mỹ nghệ ở phố Hàng Gai) chia sẻ. Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, việc mở lại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ (từ tối 18-3) nhằm từng bước phục hồi hoạt động du lịch góp phần thực hiện mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên người dân và du khách đến phố đi bộ cần áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ 5K.

Tin cùng chuyên mục