Hình phạt nghiêm khắc cho những kẻ có máu côn đồ

Chiều 24-11, sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thuận (SN 1980, ngụ quận 9) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

(SGGPO).- Chiều 24-11, sau hai ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Thuận (SN 1980, ngụ quận 9) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử cũng tuyên mức án nghiêm khắc đối với các bị cáo tham gia vụ án với vai trò giúp sức tích cực: Đỗ Văn Giàu (SN 1976, ngụ tỉnh Bình Dương) án tù chung thân; Trần Vũ Thanh (SN 1987, ngụ quận 9) 10 năm tù; Ngô Quốc Thắng (SN 1983, ngụ quận Thủ Đức) 10 năm tù; Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1980, ngụ tỉnh Bình Dương) 10 năm tù; Nguyễn Trọng Việt (SN 1987, ngụ quận 9) 7 năm tù; Nguyễn Thiện Quang (SN 1985, ngụ quận Thủ Đức) 7 năm tù; Thái Huy Cường (SN 1978, ngụ quận Thủ Đức) 7 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Với hành vi dùng xe gắn máy chở đồng bọn đến hiện trường để gây án, Nguyễn Văn Đượm (SN 1966, ngụ quận Thủ Đức) lãnh 2 năm tù, Hà Minh Tuấn (SN 1983, ngụ tỉnh Bình Dương) lãnh 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lúc 0 giờ 10 phút ngày 14-8-2007, Đỗ Thanh Thủy Triều cùng nhóm bạn đến nhậu tại khu vực 621 thuộc địa bàn huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Trong lúc nhậu, do hai người trong nhóm cự cãi nhau nên anh Trần Văn Thanh đang chơi bi da gần đó đến can ngăn khiến dẫn đến xảy ra xô xát giữa anh Thanh với nhóm.

Nghe tin anh Thanh bị chém trúng vào gót chân, Lê Hoành Dư Tiến (hiện đã bỏ trốn) cùng Nguyễn Minh Thuận tập hợp đồng bọn mang đao, mã tấu đi tìm nhóm của Triều trả thù. Đến quán hủ tiếu số 695 Lê Văn Việt, phường Tân Phú, quận 9 thì phát hiện “đối tượng”, cả bọn liền xông vào quán chém loạn xạ. Hậu quả là anh Triều chết trên đường đưa đi cấp cứu, anh Đỗ Văn Bảy (khách ăn trong quán, bị chém nhầm) chết tại bệnh viện.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục