Hoa Kỳ: Bang California thiệt hại nặng do cháy rừng

Hàng ngàn hecta rừng bị thiêu rụi tại bang California (Hoa Kỳ) trong ngày 23-7 do một đám cháy rừng bùng phát ở bang này một ngày trước đó. Đám cháy mang tên Oak Fire bùng lên gần Công viên quốc gia Yosemite và lan rộng từ khoảng 600 mẫu Anh lên 9.500 mẫu Anh (3.800 ha) trong vòng 24 giờ. 
Xe ô tô, nhà cửa bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng tại bang California, ngày 23-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Xe ô tô, nhà cửa bị thiêu rụi trong vụ cháy rừng tại bang California, ngày 23-7-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Đám cháy chủ yếu xảy ra ở hạt Mariposa, thiêu trụi và làm hư hại hàng chục ngôi nhà, đồng thời đe dọa hàng ngàn ngôi nhà khác. Trong lúc này, hàng triệu người Hoa Kỳ đang phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt và nhiệt độ dự kiến sẽ còn tăng. 

Trước đó, Trung tâm Dự báo thời tiết thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia Hoa Kỳ cảnh báo, nắng nóng trên khắp nước Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng tới hơn 100 triệu người. Đặc biệt tại khu vực Trung - Nam, nhiệt độ cao kỷ lục đến mức nguy hiểm đã kéo dài gần như cả tuần.

Tin cùng chuyên mục